Bangkok rung chuyển bởi bom thật, bom giả

Bốn quả bom nổ liên tiếp tại các khu vực khác nhau ở Bangkok trong sáng nay (2/8) khiến 2 người bị thương. Cảnh sát nghi ngờ những vụ đánh bom nằm trong một chiến dịch mở rộng khi đêm qua họ cũng đã phát hiện hai quả bom giả gần nơi đang tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52.

Hiện trường vụ nổ bom thứ 4 tại Bangkok sáng nay. Ảnh: AFP

Hiện trường vụ nổ bom thứ 4 tại Bangkok sáng nay. Ảnh: AFP

Hiện tại, không có báo cáo khác về thương tích. Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Chính phủ Thái Lan xác nhận rằng một số vụ đánh bom nhỏ đã xảy ra khi Bangkok đang tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52, kêu gọi người dân không hoảng sợ khi cảnh sát thắt chặt an ninh.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã được thông báo về vụ nổ bom và đã ra lệnh điều tra ngay lập tức. Phát ngôn viên Narumon Pinyosinwat cho biết thêm các biện pháp an ninh đã được thắt chặt.

Vụ nổ đầu tiên sáng nay là trước Tòa nhà Chính phủ ở quận Lak Si, ngoại ô phía bắc thủ đô vào khoảng 7h sang. Vụ nổ thứ hai xảy ra chỉ ít phút sau và ngay đối diện vụ nổ đầu tiên. Trong cả hai trường hợp, không ai bị thương.

Vụ nổ thứ ba vào lúc 9h sáng, xảy ra ở địa điểm cách vụ nổ thứ 1 và thứ 2 khoảng 12 km, gần Trạm trung chuyển sân bay ở Bang Kapi. Hai nhân viên vệ sinh đường phố người bị thương trong vụ việc này.

2 người đã bị thương trong vụ nổ thứ 3. Ảnh: The Thaiger

Và vào lúc 9h15, một thiết bị nhỏ đã phát nổ gần trạm tàu Chong Nonsi, gần Tòa nhà Mahanakhon ở quận Sala Daeng. Vụ nổ khiến xuất hiện nhiều vết nứt trên vỉa hè và kính của một số tòa nhà gần đó cũng bị nứt. Trạm tàu điện ngầm đã phải đóng cửa một số của ra sau vụ nổ.

Bangkok hiện đang tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 với sự tham dự của đại diện các nước ASEAN và các đối tác gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Bangkok hiện đang thắt chặt an ninh. Ảnh: AFP

Cảnh sát nghi ngờ cả 4 vụ nổ cũng nằm trong một chiến dịch mở rộng khi đêm qua (1/8) cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy hai quả bom giả bên ngoài trụ sở Cảnh sát Hoàng gia ở Bangkok, gần nơi tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Cảnh sát cho biết, hai kẻ tình nghi đến vụ bom giả tối qua đã bị bắt giữ.

The StraitsTimes, The Thaiger

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bom-no-lien-tiep-o-bangkok-bom-gia-gan-hoi-nghi-asean-84008.html