Bangkok để tang nhà vua Bhumibol Adulyadej

Chiều nay 14.10 lúc 13 giờ, chính quyền Thái Lan tổ chức chuyển thi hài nhà vua từ bệnh viện Siriraj ở Bangkok sang hoàng cung. Cả Thái Lan để tang nhà vua, từ trụ sở cơ quan nhà nước đến người dân.

Các cơ quan nhà nước bắt đầu treo những dải băng đen trắng để tang vua. Trong ảnh là trụ sở Bộ Nội vụ với vành khăn tang

Từ 8 giờ sáng, người dân khắp nơi đã dồn về khu vục xung quanh Hoàng cung mong chờ được chào tiễn biệt nhà vua Bhumibol Adulyadej lần cuối.

Khắp Bangkok, mọi người đều mặc trang phục đen trắng để tang nhà vua. Các cơ quan nhà nước treo những dải băng đen trắng để tang vua.

Thái Lan sẽ để tang trong 30 ngày, không tổ chức bất kỳ hoạt động vui chơi giải trí nào trong thời gian này. Các chương trình truyền hình hiện tại đều chỉ còn phim tài liệu, thời sự. Những chương trình văn nghệ, phim giải trí đều bị cắt. Các giải bóng đá đều phải dời lại lịch...

Cơ quan Bộ Quốc phòng để tang vua

Phát nước miễn phí cho người dân trong khi đứng chờ xem đưa thi hài nhà vua từ bệnh viện về hoàng cung

Dàn xe cấp cứu sẵn sàng

Khắp Bangkok mọi người đều mặc trang phục đen trắng để tang nhà vua

Đoàn xe đưa thi hài nhà vua từ bệnh viện Siriraj về Hoàng cung

Người dân đứng ngồi 2 bên đường chờ đón đoàn xe đưa thi hài nhà vua

Trước Hoàng cung tập trung rất đông người dân chờ tiễn biệt nhà vua lần cuối

Lam Yên, Lam Yên
(VP Bangkok)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chum-anh-bangkok-de-tang-nha-vua-bhumibol-adulyadej-755099.html