Bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018: Việt Nam đứng thứ bao nhiêu?

LĐBĐ thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018 với sự thay đổi lớn ở nhóm dẫn đầu.

Theo đó, với chức vô địch World Cup 2018, nhà tân vô địch thế giới Pháp tăng 6 hạng, vươn lên vị trí dẫn đầu trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018 với 1726 điểm, bỏ xa nhà cựu vương Đức tới 14 bậc.

Cùng với Pháp, nhiều đội có thành tích thi đấu ấn tượng tại VCK World Cup vừa qua cũng có sự tăng hạng đột biến trên BXH FIFA. Đương kim á quân Croatia tăng 16 bậc để xếp thứ 4 thế giới với 1643 điểm, chỉ xếp sau hai ĐT Bỉ (1723 điểm) và Brazil (1657 điểm).

ĐT Việt Nam giữ nguyên hạng 102 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018

Đứng sau Croatia lần lượt là Uruguay (tăng 9 bậc), Anh (tăng 6 bậc), Bồ Đào Nha (giàm 3 bậc), Thụy Sĩ (giảm 2 bậc), Tây Ban Nha (tăng 1 bậc). Đan Mạch là cái tên cuối cùng trong tốp 10 với 1580 điểm.

Trong khi những đội tuyển có thứ hạng tốt tại World Cup giành được những vị trí dẫn đầu trên BXH FIFA thì ngược lại, những ông lớn thi đấu không tốt ở giải đấu thế giới vừa qua lại ngậm ngùi nhận các thứ hạng thấp hơn.

Ngoài Đức, Argentina cũng tụt 6 bậc xuống hạng 11 thế giới. Chile tụt 3 bậc xuống hạng 12 hay Ba Lan tụt những 10 bậc xuống hạng 18. Nhà cựu vô địch World Cup Italia thậm chí còn xếp ở vị trí thấp hơn với thứ hạng 21, tụt 2 bậc so với tháng trước.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018 cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của nước chủ nhà World Cup ĐT Nga. Đội bóng này tăng 21 bậc để xếp thứ 49. Trong khi đó, Ai Cập của Mohamed Salah vừa là đội tuyển rơi điểm nhiều nhất (77 điểm), vừa là đội bị tụt hạng kinh khủng nhất (20 bậc, xuống thứ 65).

Tại châu Á, ĐT Iran với 1 chiến thắng và 1 trận hòa tại World Cup 2018 tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu châu lục. Họ đang xếp thứ 32 với 1471 điểm, tăng 5 bậc so với tháng trước. Đứng thứ hai là Úc với 1431 điểm, hạng 43 thế giới, tiếp đến là Nhật Bản hạng 55 thế giới.

Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á, thứ hạng các đội không có gì thay đổi. Việt Nam vẫn đứng đầu với vị trí thứ 102 trên BXH, tiếp đến là Philippines (hạng 115), Thái Lan (hạng 122), Myanmar (138). Brunei là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á với hạng 195 thế giới.

Minh Long (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/bang-xep-hang-fifa-thang-82018-viet-nam-dung-thu-bao-nhieu-168-194618.html