Bang Victoria (Australia) hướng tới việc nới lỏng đáng kể các hạn chế

Thủ hiến bang Victoria của Australia, ông Daniel Andrews ngày 29/9 tuyên bố người dân bang này có thể 'tin tưởng hơn' về việc nới lỏng đáng kể các hạn chế vào ngày 19/10 tới khi số ca mắc mới trung bình hàng ngày bệnh COVID-19 ở thành phố Melbourne liên tục giảm.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Victoria, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Victoria, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong 24 giờ qua, bang Victoria ghi nhận 10 ca nhiễm mới, theo đó số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày trong 14 ngày qua của thành phố Melbourne đã giảm xuống còn 18,2 ca. Cũng trong ngày 28/9, bang Victoria ghi nhận thêm 7 ca tử vong do COVID-19.

Ông Andrews khẳng định chiến lược kiểm soát đại dịch hiện nay đang phát huy hiệu quả trong việc làm giảm tình trạng lây nhiễm ở bang Victoria và bày tỏ tin tưởng bang này đang ở thời điểm thích hợp để thực hiện một "bước quan trọng" hướng tới trạng thái "bình thường mới" vào ngày 19/10.

Trong 14 ngày gần nhất (tính đến ngày 29/9), số ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây tại Melbourne là 27 ca, giảm so với 31 ca báo cáo một ngày trước đó. Các vùng nông thôn của bang Victoria hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào không rõ nguồn lây và số ca mắc mới trung bình mỗi ngày trong 14 ngày là 0,6.

Dựa trên hai tiêu chí trên, bao gồm số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày và tổng số ca nhiễm không rõ nguồn lây trong vòng 14 ngày, các quan chức y tế địa phương sẽ đưa ra quyết định khi nào có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Mục tiêu để thành phố Melbourne được tiếp tục nới lỏng các hạn chế hiện nay là số ca mắc mới COVID-19 trung bình mỗi ngày giảm xuống còn 5 ca/ngày và trong 14 ngày trên toàn bang, tổng cộng chỉ có 5 ca không rõ nguồn lây.

* Pakistan thông báo mở cửa trở lại cửa khẩu tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc nước này, giáp ranh với Afghanistan, cho khách bộ hành từ ngày 29/9, vốn phải đóng cửa vào tháng 3 vừa qua nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Bộ Nội vụ Pakistan ngày 28/9 cho biết cửa khẩu Torkham tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa sẽ mở cửa 4 ngày/tuần gồm thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy, cho khách bộ hành. Những người đi qua cửa khẩu Torkham cần phải có hộ chiếu và thị thực hợp lệ.

Trước đó, Pakistan đã mở cửa cửa khẩu Chaman tại tỉnh Balochistan ở miền Tây Nam, giáp ranh với Afghanistan, cho khách bộ hành.

Pakistan cũng đã mở cửa tất cả các tuyến đường giao thương với Afghanistan sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được cải thiện.

Nguyễn Minh - Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bang-victoria-australia-huong-toi-viec-noi-long-dang-ke-cac-han-che-20200929164437858.htm