Băng trộm xe máy ở Nha Trang lãnh án

Toàn mở cổng, vào trong chốt hết các cửa phòng trọ nhằm ngăn chặn chủ xe truy đuổi khi phát hiện ra, sau đó...

Ngày 24-2, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 4 bị cáo về tội trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Nha Trang. Cụ thể: Lê Xuân Toàn (sinh năm - SN 1990, trú Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa): 10 năm tù; Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1990, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa): 9 năm tù; Trần Trọng Thiện (SN 1988, trú Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa): 4 năm tù; Nguyễn Duy Sang (SN 1992, trú Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa): 2 năm 6 tháng tù.

Khoảng 2 giờ sáng 26-9-2018, Sang chở Thiện, Toàn chở Kha (chưa xác định được lai lịch) bằng xe máy đi trộm cắp. Đến dãy phòng trọ thuộc phường Vĩnh Hòa, phát hiện cổng chính không khóa, trong đường luồn để nhiều xe máy, cả nhóm liền dừng lại. Sang, Kha đứng cảnh giới, còn Toàn mở cổng, vào trong chốt hết các cửa phòng trọ nhằm ngăn chặn chủ xe truy đuổi khi phát hiện ra. Sau đó, Toàn và Thiện phụ nhau dắt ra được chiếc xe trị giá hơn 60 triệu đồng và mang về nhà nghỉ cất giấu.

Khi Toàn và Thiện trộm xe, còi báo động xe kêu vang nên một người cùng phòng với chủ xe dùng thiết bị điều khiển tắt còi báo động và định mở cửa ra kiểm tra nhưng không được. Người này mở cửa sổ nhìn thì phát hiện nhóm Toàn, bèn truy hô, sau đó tới công an trình báo. Trưa cùng ngày, khi Thiện, Kha đang dắt xe trộm được đi sửa khóa thì bị phát hiện. Thiện bị bắt giữ, Kha chạy thoát.

4 bị cáo trước tòa.

4 bị cáo trước tòa.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận còn thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Nha Trang. Tổng giá trị tài sản trộm cắp được mà Toàn thực hiện là hơn 340 triệu đồng; Hậu: hơn 368 triệu đồng; Thiện: hơn 130 triệu đồng; Sang: hơn 83 triệu đồng.

Được biết, Toàn đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng bị kết án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hậu từng 2 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Thiện từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Một số đối tượng khác đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202002/bang-trom-xe-may-o-nha-trang-lanh-an-8151400/