Băng trộm nhí 'đại náo' vùng quê

Tuổi đời còn khá trẻ nhưng nhóm thanh niên trú tại H. Nghi Lộc (Nghệ An) đã tỏ ra rất sành sỏi, thường đi từng cặp trên xe máy, mang theo 'đồ nghề' đi trộm cắp, thậm chí cướp tài sản. Mới đây, băng nhóm này đã bị CAH Nghi Lộc triệt phá. Bước đầu xác định nhóm này thực hiện 30 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Tuổi đời còn khá trẻ nhưng nhóm thanh niên trú tại H. Nghi Lộc (Nghệ An) đã tỏ ra rất sành sỏi, thường đi từng cặp trên xe máy, mang theo “đồ nghề” đi trộm cắp, thậm chí cướp tài sản. Mới đây, băng nhóm này đã bị CAH Nghi Lộc triệt phá. Bước đầu xác định nhóm này thực hiện 30 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Bốn đối tượng trong băng trộm, cướp nhí cùng tang vật của chuyên án.

Bốn đối tượng trong băng trộm, cướp nhí cùng tang vật của chuyên án.

Sáng 28-10, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc cho biết, đã phá thành công chuyên án trộm cắp và cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đặng Văn Tiến (1999); Hoàng Văn Thắng (1999); Trương Văn Trí (2003) và Nguyễn Văn Lưu (2001, cùng trú H. Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-2020 đến nay, CAH Nghi Lộc liên tiếp nhận được thông tin trên địa bàn huyện và các huyện phụ cận như: Hưng Nguyên, Đô Lương, Yên Thành… xảy ra tình trạng mất trộm chó, mất tài sản trong nhà dân.

Điển hình, vào khoảng 20 giờ ngày 19-9, trong lúc chị Phan Thị Luyến (1986, trú xã Nghi Văn) đang nằm xem điện thoại trong nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên bịt kín mặt đột nhập vào nhà dùng hai tay khống chế, che mặt chị Luyến và cướp chiếc điện thoại trị giá khoảng 5 triệu đồng mà chị Luyến đang cầm trên tay. Tiếp đó, vào khoảng 22 giờ ngày 16-10, kẻ gian đột nhập nhà thờ họ Lê thuộc xóm 5A, xã Nghi Văn lấy trộm một chiếc két sắt có chứa số tiền hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, theo thông tin nắm được tại các địa bàn, tình hình câu trộm chó diễn ra thường xuyên, gây hoang mang trong dư luận và quần chúng nhân dân.

Xét thấy hành vi trộm cắp, cướp tài sản của các đối tượng ngày càng nhiều. Hoạt động của nhóm đối tượng lưu động, hành vi manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật và gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân nên lãnh đạo CAH Nghi Lộc quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua xác minh bước đầu, các trinh sát (TS) trong ban chuyên án xác minh có một băng nhóm nhí trộm cắp, cướp tài sản đang tồn tại trên địa bàn. Các đối tượng trong băng nhóm này thường chia từng cặp, sử dụng xe máy mang theo súng bắn điện tự chế, bì xác rắn, dao kiếm, chai thủy tinh… đi khắp các địa bàn trong và ngoài huyện. Khi đi xe máy “rảo quanh” các con phố, thôn xóm, nếu thấy chó thả rông, các đối tượng liền áp sát, dùng súng bắn điện để bắt. Đồng thời, trong quá trình dò la nếu phát hiện nhà dân nào sơ hở, chúng sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản, thậm chí cướp tài sản. Nếu bị người dân phát hiện, truy đuổi thì các đối tượng dùng các hung khí mang theo chống trả quyết liệt để chạy thoát.

Qua một thời gian xác minh, ban chuyên án nhận thấy, trước khi gây án, băng trộm nhí này đều lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, chuẩn bị rất kỹ càng về mặt phương tiện, thời gian. Các đối tượng chọn thời điểm gây án vào ban đêm để tránh sự phát hiện của công an và dễ dàng bỏ trốn khỏi địa phương, tẩu tán tài sản. Theo kết quả điều tra cho thấy, băng nhóm trộm, cướp tài sản này là các đối tượng nghiện ma túy, rất liều lĩnh trong quá trình gây án.

Sau một thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định danh tính của băng trộm, cắp nhí bao gồm Đặng Văn Tiến (1999, trú thị trấn Quán Hành); Hoàng Văn Thắng (1999); Trương Văn Trí (2003) và Nguyễn Văn Lưu (2001) cùng trú tại xã Nghi Văn, H. Nghi Lộc.

Xác định nơi ẩn náu của nhóm đối tượng, khoảng 6 giờ ngày 23-10, CAH Nghi Lộc chủ trì, phối hợp CAH Hưng Nguyên, Đồn Công an Khu công nghiệp Yên Phong thuộc H. Yên Phong, Bắc Ninh phá thành công chuyên án. Bước đầu, các TS bắt giữ 4 đối tượng Tiến, Thắng, Trí và Lưu. Tang vật thu giữ gồm 3 con chó có tổng khối lượng 75kg, 5 bì xác rắn, 1 súng bắn điện tự chế, 2 xe máy, 5 ĐTDĐ, 2 két sắt đã bị các đối tượng phá hỏng và các vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 9-2020 đến nay, băng nhóm này đã gây ra hơn 30 vụ trộm chó, trộm tài sản và 3 vụ cướp tài sản trên các địa bàn Hưng Nguyên, Nghi Lộc. Tổng trị giá tài sản các đối tượng trộm, cướp xấp xỉ 200 triệu đồng. Trong đó, đã thực hiện vụ trộm két sắt tại nhà thờ họ Lê thuộc xóm 5A, xã Nghi Văn vào tối ngày 16-10 lấy 10 triệu đồng; vụ cướp điện thoại của chị Phan Thị Luyến vào tối ngày 19-9; 1 vụ trộm ắc-quy ô-tô ở xã Nghi Văn vào năm 2019.

Hiện, CAH Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_233727_bang-trom-nhi-dai-nao-vung-que.aspx