Băng trộm, cướp hoành hành ở vùng ven Sài Gòn sa lưới

Ngày 25-5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã khám phá, bắt giữ một băng nhóm chuyên đột nhập xe ôtô trộm cắp, cướp giật và móc túi chiếm đoạt tài sản người đi đường ở vùng ven Sài Gòn.

Có vụ nhóm này còn dàn cảnh gây va quẹt giao thông để móc túi trước cả thanh thiên bạch nhật.

Đột nhập xe Kia Morning

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Thủ Đức, lúc 1 giờ 30, ngày 13-5-2018, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc Đội CSHS Công an quận Thủ Đức) tổ chức tuần tra các địa bàn trọng điểm.

Khi đến tuyến đường quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng, gồm: Huỳnh Công Đạt (SN 1990, HKTT: ấp Kênh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, Tiền Giang) điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter BS: 59Y2 - 253.46 chở Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1982, HKTT: ấp Thạnh Phú A, xã Thuận An, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) có dấu hiệu bất thường khi áp sát xe ôtô hiệu Kia Morning, BS: 51F - 632.37 đậu trước số nhà 486 khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Thời điểm này trong xe có anh Trương Quốc Phát (SN 1996, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) đang nằm ngủ trên ghế tài xế. Nghi ngờ hai thanh niên này thuộc băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên xe ôtô, đồng chí tổ trưởng tuần tra đã chỉ đạo các cảnh sát đặc nhiệm tiếp tục theo dõi. Chỉ ít phút sau, đối tượng Đạt dừng xe cách chiếc Kia Morning chừng chục mét, Phúc xuống xe tiếp cận bằng cách tỳ mặt vào kính quan sát.

Thấy tài xế đã ngủ say, Phúc nhẹ tay mở cửa phụ của xe lẻn vào trong lấy trộm một túi xách rồi trở ra lên xe Đạt chở tẩu thoát về hướng Bến xe Miền Đông. Lúc này mọi sự việc diễn ra đều trong tầm ngắm nên tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm mở cuộc truy đuổi bắt tội phạm.

Sau một lúc đeo bám, khi đến khu vực trước Bến xe Miền Đông thì nhóm đặc nhiệm khống chế bắt được cả hai tên cùng vật chứng là túi xách hiệu Dell (bên trong có số tài sản, gồm: 1 điện thoại di động hiệu iPhone 7 Plus màu đen, 1 máy vi tính xách tay hiệu Asus X450C màu đen và 131.700.000 đồng).

Qua điều tra, Huỳnh Công Đạt đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản cùng đồng bọn. Theo đó, vào khoảng 23 giờ 30, đêm 12-5, Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1968, ngụ TT. Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong, Bình Thuận; tạm trú tại Thủ Đức) gọi điện kêu Đạt đến một quán cà phê tại khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12 chở Lan về Bến xe Miền Đông. Khi đến quán cà phê thì Lan và Phúc đang có mặt tại đây. Phúc dặn Đạt nếu thấy xe ô tô đậu lề đường thì gọi điện thoại cho Phúc để cùng nhau đột nhập lấy trộm tài sản.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Đạt điều khiển xe máy BS: 59Y2 - 253.46 chở Lan về Bến xe Miền Đông. Trên đường đi ngang QL13, Đạt phát hiện xe ôtô Kia Morning đậu bên lề đường, trong xe có người nhưng đang ngủ, lập tức Đạt gọi điện thoại báo tin Phúc biết. Khoảng 10 phút sau, Phúc điều khiển xe máy hiệu Wave đến gặp Đạt và Lan trước khu đô thị Vạn Phúc (QL13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức).

Sau vài giây bàn bạc, Phúc đưa xe Wave cho Lan tự đi về Bến xe Miền Đông rồi lên xe cùng Đạt đến chỗ chiếc Kia Morning đậu để đột nhập lấy trộm túi xách. Khi hai tên vừa lên xe tháo chạy đã bị cảnh sát đặc nhiệm đuổi bắt. Riêng Lan thì điều khiển xe của Phúc đến Bến xe Miền Đông đợi mãi nhưng không thấy Phúc và Đạt đến nên mang xe về quận Tân Bình giao cho vợ Phúc. Sau đó Lan quay lại Bến xe Miền Đông thì bị công an mời đi chung với đồng bọn về trụ sở công an phường làm việc.

Những vụ trộm, cướp liền tay

Sau khi 3 đối tượng trên bị tạm giữ để điều tra, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức nhận định hành động đột nhập xe Kia Morning lấy trộm tài sản của các đối tượng là chuyên nghiệp, nhiều khả năng băng nhóm này liên quan đến các vụ lấy trộm tài sản trên xe ôtô trong thời gian qua nên đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để làm rõ.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc

Kết quả, ngoài vụ trộm trên, đến nay Đạt, Phúc và Lan khai nhận đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản khác. Vào khoảng cuối tháng 3-2018, Đạt, Phúc, Lan và “Hiền 82” (chưa rõ lai lịch), “Tuấn hói” (chưa rõ lai lịch) và Nguyễn Minh Hải (tự “Thảo ma”, SN 1977, HKTT: khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) cùng tham gia lấy trộm 1 xe máy hiệu SH màu trắng (không rõ BKS) của một người đàn ông ngồi ngủ trên xe tại khu vực trước cổng Công ty cổ phần dược phẩm Đông Á (Lô 4, đường CN2, phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú).

Chiếc SH này chúng đem bán cho một người lạ mặt được 20 triệu đồng, chia mỗi tên 3,3 triệu đồng bỏ túi tiêu xài. Vụ cướp này hiện Công an quận Thủ Đức chưa xác định được bị hại. Từ lời khai của các đối tượng, Công an quận Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Hải.

Tiếp tục đấu tranh thì Hải khai nhận cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Cụ thể: vụ đầu tiên là vào khoảng 21 giờ, một ngày của tháng 8-2017, Hải cầm lái xe máy BKS: 94E1 - 205.92, Đạt điều khiển xe Exciter (không rõ BKS) chở Lan đi vòng quanh các tuyến đường tìm người để tài sản sơ hở lấy trộm.

Khi đến trước cây xăng “Huệ Thiên” đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, cả nhóm phát hiện một người đàn ông ngồi ngủ gật trên xe Dream, Hải và Đạt áp sát làm cảnh giới để Lan móc bóp người đàn ông này lấy trộm 700.000 đồng tẩu thoát.

Kế tiếp, vào khoảng 23 giờ một ngày của tháng 12-2017, bộ ba trên đi cùng 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến trước cây xăng “Huệ Thiên” phát hiện một thanh niên ngồi ngủ trên xe Air Blade. Nhóm này đã áp sát rạch túi lấy trộm 23 triệu đồng.

Vụ thứ 3 là vào khoảng 0 giờ một ngày của tháng 1-2018, Hải, Đạt, Lan và một đối tượng chuyên hành nghề chạy xe ôm đến QL13, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước thấy một người đàn ông điều khiển xe AirBlade lưu thông trên đường, chúng dàn cảnh ép xe giả va quẹt giao thông để Lan móc túi lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 6.

Phi vụ gần đây mà Hải nhớ được là vào khoảng 1 giờ sáng một ngày của tháng 3-2018, Hải, Đạt, Lan và đối tượng tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) ra QL1A (phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12) phát hiện người đàn ông ngồi ngủ trên xe mô tô. Cả nhóm tiếp cận để Lan móc bóp lấy trộm 900.000 đồng. Theo lời khai của Hải, toàn bộ số tiền chiếm đoạt sau mỗi phi vụ đều đã chia nhau tiêu xài hết.

Mặc dù Hải khai nhận cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp trên, nhưng các đối tượng Đạt, Phúc và Lan chỉ thừa nhận tham gia cùng Hải thực hiện vụ cướp xe SH tại trước cổng Công ty cổ phần dược phẩm Đông Á, Q.Tân Phú, không thừa nhận tham gia các vụ trộm cắp tài sản còn lại. Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan.

Do có nhiều vụ trộm, cướp, nhưng sau khi xảy ra các bị hại chưa đến cơ quan công an trình báo. Vậy những ai từng là nạn nhân của nhóm tội phạm trên, hãy nhanh chóng đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thủ Đức để làm việc, hoặc gọi số: 0979.899049 gặp cán bộ điều tra Huệ để trình báo.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bang-trom-cuop-o-vung-ven-sai-gon-sa-luoi_55945.html