Băng trộm chuyên 'ăn hàng' ở vùng Đồng Tháp Mười sa lưới

Ngày 22.11, đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng công an H.Tân Phước (Tiền Giang) cho biết công an huyện này vừa triệt phá một băng trộm chuyên 'ăn hàng' ở vùng Đồng Tháp Mười.

Tang vật bị công an thu giữ - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo đại tá Đoàn Văn Tuấn, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, trên địa bàn huyện này thường xảy ra nhiều vụ trộm máy xăng, máy dầu, máy tưới cây, bình ắc quy và cả xuồng composite… khiến người dân hoang mang.

Tiến hành điều tra, Công an H.Tân Phước khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Ngọc Linh (27 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Thạnh Mỹ, H.Tân Phước), thu nhiều tang vật.

Qua lời khai của Linh, công an tiếp tục triệu tập Trần Thanh Vinh, Lâm Hoàng Khôi và Nguyễn Ngọc Cảnh (em ruột Linh) để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai nhận từ tháng 8 đến tháng 10 đã liên tục thực hiện 13 vụ trộm xuồng máy, xuống composite, máy xăng, máy dầu... ở các huyện trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang và Long An (vùng Đồng Tháp Mười).

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thanh Vinh, Lâm Hoàng Khôi, Nguyễn Ngọc Cảnh và Nguyễn Ngọc Linh, thu hồi nhiều tang vật, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Chiếc xuồng composite...

...và máy xăng, tang vật của một vụ trộm - Ảnh do công an cung cấp

Phương Hà

Hải Âu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bang-trom-chuyen-an-hang-o-vung-dong-thap-muoi-sa-luoi-1026074.html