Băng trộm cạy két sắt xuyên Việt người Trung Quốc lãnh án

Băng trộm này chuyên thực hiện hàng loạt vụ cạy két sắt tại các trạm thu phí và công ty từ Bắc vào Nam, chiếm đoạt gần 4,7 tỉ đồng.

Ngày 18/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét sơ thẩm và tuyên án đối băng trộm do Ma Ting Di (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, cùng nhiều đồng phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp xuyên Việt.

Qua đó, Ma Ting Di bị HĐXX tuyên phạt 16 năm tù, Cen Guang Neng (SN 1981), Ning Rong Teng (SN 1990) cùng quốc tịch Trung Quốc mức án 14 năm tù. Các đối tượng Nong Hong Te (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù, Nguyễn Văn Thảo ( SN 1967, ngụ tại Cao Bằng) 10 năm tù, Hoàng Quốc Huấn (SN 1993, ngụ tại Cao Bằng) 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm trộm xuyên Việt tại tòa

Nhóm trộm xuyên Việt tại tòa

Đối với bị cáo Huang Ding Piao (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) 13 năm tù cho tội danh trộm cắp tài sản” và 1 năm tù cho tội tàng trữ ma túy, tổng cộng Piao lãnh 14 năm tù.

Riêng Hoàng Minh Long (SN 1968, ngụ Cao Bằng), là cha của bị cáo Huấn, 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần và có tổ chức, nên cần tuyên mức án như trên.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2018, Di rủ Huang Ding Piao, Cen Guang Neng, Ning Rong Teng đều là người Trung Quốc nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiều ngạch tại tỉnh Cao Bằng.

Sau đó, Di liên hệ với Thảo, Huấn, Long rủ nhau đi các tỉnh trộm cắp.

Ngày 24/4/2018, Di nhờ Long thuê xe ôtô tự lái cho Huấn chở cả nhóm vào TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, nhóm này tìm các công ty sơ hở để trộm cắp và hứa sẽ trả công cho Huấn 100-200 triệu đồng nếu thành công.

Nhóm trộm sau khi bị tuyên án

Tối 27/4/2018, khi đi qua trạm thu phí chợ Đệm, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, nhóm đột nhập và cạy két sắt lấy tiền cho vào bao tải. Khi chúng đang cạy két sắt khác thì bị nhân viên giám sát camera phát hiện. Te bị các nhân viên bắt cùng nhiều tang vật. Hai tên trộm còn lại bỏ của chạy thoát thân. Công an xác định số tiền thu giữ tại hiện trường là hơn 2,8 tỉ đồng.

Đầu tháng 8/2018, băng nhóm của Di tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê lái xe chở cả nhóm mang theo đồ nghề đi các tỉnh trộm cắp.

Tối 13/8/2018, băng này đột nhập vào trạm thu phí ở huyện Gia Lộc, Hải Dương phá két sắt, trộm trót lọt hơn 1,1 tỉ đồng.

Tối 10/9/2018, chúng đột nhập một công ty khác tại Hà Nam nhưng không thu được “chiến lợi phẩm”, két sắt rỗng. Sau đó, cả nhóm bị bắt giữ trên đường di chuyển.

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bang-trom-cay-ket-sat-xuyen-viet-nguoi-trung-quoc-lanh-an-607943/