Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 11/5: Chủ nhà bứt phá

Đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 với tấm HCV thứ 10.

Tham dự Vòng Chung kết môn Đua thuyền Rowing có 07 đội đến từ các nước, gồm: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thailand, Cambodia, Singgapore và Myanmar. Các đội thi đấu với các nội dung gồm: Thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo, thuyền đôi nam hạng nhẹ hai mái chèo, thuyền đôi nam hạng nặng hai mái chèo, thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo.

Kết thúc chặng đua ở nội dung Thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo (W4X), đội đua Việt Nam gồm các vận động viên: Phạm Thị Thảo; Định Thị Hảo; Hồ Thị Lý và Phạm Thị Huệ cán đích đầu tiên xuất sắc đoạt huy chương vàng Seagame 31; về thứ 2 là đội Indonesia đoạt huy chương bạc và đội Philippines đoạt huy chương đồng.

Nội dung Thuyền đôi nam hạng nhẹ hai mái chèo (LM2X): Đội Indonesia đoạt huy chương vàng, đội Philippines đoạt huy chương bạc và đội đua Việt Nam đoạt huy chương đồng.

Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu với 2 Huy chương Vàng

Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu với 2 Huy chương Vàng

Nội dung Thuyền đôi nam hạng nặng hai mái chèo (M2X): Đội Indonesia đoạt huy chương vàng; đội Thailand đoạt huy chương bạc và đội đua Cambodia đoạt huy chương đồng.

Nội dung Thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo (W4-): Các vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh; Hà Thị Vui; Lê Thị Hiền và Dư Thị Bông của đội Việt Nam với tính thần quyết tâm đã đoạt huy chương vàng, đội Indonesia đoạt huy chương bạc và đội Thailand đoạt huy chương đồng.

Kết thúc thi đấu ngày 11/5, đội thuyền Rowing Việt Nam xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng

Ở môn Pencak Silat, Việt Nam cũng có tấm HCV đầu tiên ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ.

Pencak Silat cũng đem về 1 tấm HCV

Bước sang nội dung thi đấu buổi chiều cùng ngày, kurash tiếp tục đem về thêm cho đoàn Việt Nam 2 HCV, 2 HCB tới từ 2 trận chung kết toàn Việt Nam. VĐV Lê Công Hoàng Hải thắng Võ Phạm Hoàng An, giành tấm HCV hạng dưới 60 kg. Trong khi đó, Lê Đức Đông thắng ấn tượng Phan Trúc Phi ở trận chung kết hạng dưới 66 kg nam

Với môn bóng ném bãi biển nam, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối với thành tích toàn thắng cả 6 trận, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Ngoài 6 HCV, đoàn Việt Nam còn có thêm 3 HCB của Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền (biểu diễn đôi nữ Pencak Silat), Phan Trúc Phi (Kurash - hạng cân dưới 66kg nam), Lê Phạm Hoàng An (Kurash - hạng cân dưới 60 kg nam) và 5 HCĐ của Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn (thuyền đôi nam hạng nhẹ); Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh (10m cầu cứng đôi nữ), Trần Thị Thanh Thủy (Kurash - hạng cân trên 83kg nữ), Hoàng Bùi Thùy Linh (Kurash - hạng cân trên 83kg nữ).

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-31-ngay-11-5-chu-nha-but-pha-207341.html