Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 (13/5): Đoàn thể thao Việt Nam bỏ xa Malaysia

Trong ngày thi đấu hôm nay (13/5), đoàn thể thao Việt Nam giành 12 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ.

Với 23 HCV, 11 HCB, 17 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Xếp sau là Malaysia với 11 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ. Vị trí thứ 3 thuộc về Indonesia với 6 HCV, 9 HCB, 2 HCĐ.

Hiện tại, Đông Timor là đoàn duy nhất chưa giành được huy chương nào.

Danh sách các VĐV Việt Nam giành huy chương trong ngày 13/5:

HCV (12)

Phạm Quốc Khánh (Wushu - Nam đao nam)

Dương Thúy Vi (Wushu - Kiếm thuật nữ)

Phạm Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang - Hồ Thị Lý - Lường Thị Thảo (Rowing - 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo)

Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (Rowing - Thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo)

Vũ Thành An (Đấu kiếm - Kiếm chém)

Vũ Thành An giành huy chương vàng đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức.

Vũ Thành An giành huy chương vàng đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức.

Nguyễn Thị Thanh Trâm (Kurash)

Phạm Văn Mách (Thể hình)

Đặng Thanh Tùng (Thể hình)

Đinh Phương Thành - Lê Thanh Tùng - Nguyễn Văn Khánh Phong - Trịnh Hải Khang - Văn Vĩ Lương (TDDC)

Huỳnh Văn Tuấn (Kickboxing)

Nguyễn Thị Hằng Nga (Kickboxing)

Huỳnh Thị Kim Vàng (Kickboxing)

HCB (5)

Vũ Ngọc Khánh - Hoàng Văn Đạt - Võ Như Sang - Phạm Chung (Rowing - Thuyền 4 nam hạng nhẹ một mái chèo)

Nguyễn Văn Hà - Nguyễn Văn Tuấn - Bùi Văn Hoàn - Nhữ Đình Nam (Rowing - Thuyền 4 nam hạng nhẹ hai mái chèo)

Phạm Văn Phước (Thể hình)

Đồng Thị Thu Hiền (Kurash)

Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ)

HCĐ (6)

Nông Văn Hữu (Wushu - Nam đao nam)

Đặng Tiểu Bình (Wushu - Kiếm thuật nữ)

Nguyễn Thị Lan (Kurash)

Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Kurash)

Vũ Thị Hồng (Kiếm 3 cạnh nữ)

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ)

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến hết ngày 13/5. Ảnh: Ban tổ chức.

Phùng Trang

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-31-13-5-doan-the-thao-viet-nam-bo-xa-malaysia/20220513090327545