Bảng thành tích đáng nể của 2 học sinh vừa được tặng Huân chương Lao động

Tối 19.10, Nguyễn Phương Thảo và Phạm Đức Anh (Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp, thành tích các em đạt được trong kỳ thi Olympic.

Nguyễn Phương Thảo và Phạm Đức Anh được tuyên dương vì có nhiều thành tích trong kỳ thi OLympic quốc tế.

“Thông minh thôi chưa đủ, mà phải thật cần cù”

Nguyễn Phương Thảo – nữ sinh có tổng điểm cao nhất trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2018 - cho biết rất vui và vinh dự khi được góp mặt trong buổi lễ vinh danh. Đây cũng là dịp để nhắc nhở em không ngừng phấn đấu học hỏi, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới.

“Tấm huy chương Olympic không phải là đích đến cuối cùng nhưng đó là cánh cửa mở ra thế giới mới, đưa em đến với chân trời mới của tri thức.

Vì thích khoa học ứng dụng, đam mê Sinh học, nên em muốn tiếp tục nghiên cứu, để có thể tìm ra những phương pháp cứu chữa cho nhiều bệnh nhân” – Phương Thảo chia sẻ.

2 học sinh được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Đa phần học sinh đạt được giải trong kỳ thi Olympic vừa qua là nam, nhưng trong lễ vinh danh, cô gái sinh năm 2000 đầy tự tin, đặc biệt gây chú ý với mọi người xung quanh bởi nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Em cho biết muốn chứng minh cho mọi người thấy, dù kém ưu thế nhưng nữ giới hoàn toàn có thể chinh phục mọi tri thức. Và bí quyết của Phương Thảo là: “Có thể chúng ta không phải là những người có lợi thế tốt nhất nhưng phải là người có sự kiên trì nhất”.

Chính sự kiên trì học tập, nghiên cứu đã giúp Phương Thảo có được những thành tích đáng nể trong quãng đời học sinh.

Khi lên lớp 9, tình cờ xem một chương trình khám phá khoa học, động vật trên kênh Discovery, Phương Thảo bắt đầu thấy yêu thích môn Sinh học. Các câu hỏi về các hiện tượng tự nhiên lúc nào cũng xuất hiện trong đầu Thảo, thôi thúc em chăm chỉ nghiên cứu, tìm hiểu giải đáp thắc mắc.

Mấy tháng sau, khi được chọn để đi thi học sinh giỏi Sinh, Thảo lần lượt vượt qua các kỳ thi và đạt giải Nhất cấp thành phố. Tiếp đó, em đỗ thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên.

Nguyễn Phương Thảo gây ấn tượng với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Những năm sau đó, Phương Thảo tiếp tục rinh về nhiều giải thưởng: Giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam giành được huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế.

Tại cuộc thi này năm nay, em đặt ra mục tiêu đổi màu huy chương. Hành trang mang theo bên mình của Thảo luôn là những cuốn sách về Sinh học, để tự học tập, nghiên cứu bất cứ khi nào.

Và thành tích Thảo đạt được nằm ngoài mong đợi của bản thân, khi không chỉ giành huy chương Vàng, mà còn trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất trong tổng số 261 thí sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2018.

Theo Thảo, muốn học giỏi và đạt được thành tích cao trong học tập, sự thông minh thôi chưa đủ mà phải thật sự cần cù, không đầu hàng trước các thử thách.

“Học là một niềm đam mê vô tận”

Còn với Phạm Đức Anh – cũng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba - học là một đam mê vô tận.

Không chỉ học trên lớp, khi về nhà, Đức Anh có thói quen là “đào sâu” thêm những kiến thức mà thầy cô đã dạy trên lớp. Em thường tự tìm sách vở (cả sách tiếng Anh) và lên mạng để tìm hiểu những kiến thức liên quan đến bài học.

Phạm Đức Anh là thí sinh duy nhất đoàn Việt Nam đạt HCV tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2018.

Từ nhỏ, Đức Anh đã có thói quen này. Với em việc học là một sở thích, đam mê, không bao giờ cần ai phải nhắc nhở.

Năm ngoái, là nam sinh nhỏ tuổi nhất trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế, Đức Anh đã là 1 trong 3 học sinh giành được tấm huy chương Vàng.

Đến kì thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay, Đức Anh trở thành thí sinh duy nhất đem về huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về tương lai, Đức Anh cho biết mình ước mơ trở thành một bác sĩ nên theo học tại Đại học Y Hà Nội. Đây cũng là truyền thống của gia đình.

Nam sinh này mong muốn được chữa bệnh cứu người, đóng góp sức mình vào việc cải thiện sức khỏe và cuộc sống cho người Việt Nam.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/bang-thanh-tich-dang-ne-cua-2-hoc-sinh-vua-duoc-tang-huan-chuong-lao-dong-637118.ldo