Bang Texas (Mỹ) tiết kiệm gần 60 tỷ USD nhờ khai thác khí thiên nhiên

Trong suốt những năm qua, những tiến bộ trong công nghệ khoan ngang và nứt vỡ thủy lực đã giúp gia tăng sản lượng khai thác khí thiên nhiên ở Texas. Trên thực tế, Texas là bang dẫn đầu Hoa Kỳ về sản lượng khai thác dầu khí, chiếm hơn 1/3 nguồn cung dầu thô của quốc gia này.

Theo một báo cáo của Hiệp hội Năng lượng Tiêu dùng Mỹ (CEA), khai thác khí đốt đã giúp Texas tiết kiệm gần 60 tỷ USD từ năm 2006 đến năm 2016, trong đó các khách hàng thương mại và công nghiệp chiếm 52,4 tỷ USD còn các hộ gia đình chiếm 7,2 tỷ USD. Riêng trong năm tài chính 2017, khai thác dầu đã đóng góp hơn 2 tỷ USD cho ngân sách bang và khai thác khí thiên nhiên đã đóng góp gần 1 tỷ USD.

Năm 2018, khai thác dầu khí là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất ở mức 13% (tính từ đầu năm đến nay), dẫn đến nhu cầu công nhân có trình độ tay nghề tăng cao. Trong nửa đầu năm nay, ngành công nghiệp dầu khí thượng nguồn của Texas đã bổ sung 47.000 việc làm, riêng trong tháng 6 là 4.800 việc làm. Texas cũng là bang khai thác dầu ở mức kỷ lục trong đó cần huy động ít giàn khoan hơn.

Trung tâm Đào tạo và thông tin Dầu khí CPTI

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bang-texas-my-tiet-kiem-gan-60-ty-usd-nho-khai-thac-khi-thien-nhien-518328.html