Bảng tên tượng đài bị rớt chữ

Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc (đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được dựng lên để tưởng nhớ trận chiến đấu diễn ra vào ngày 26-4-1962 giữa 7 chiến sĩ đặc công với 2 đại đội biệt kích và 3 trung đội của địch.

Tinh thần chiến đấu ngoan cường của các chiến sĩ đã được phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ Điện Ngọc"; đồng thời, tượng đài cũng được nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thế nhưng, thời gian qua, bảng tên được dựng ở hai bên cổng chính của Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc đã bị mất chữ, rớt dấu (ảnh) trông phản cảm, thiếu sự trang nghiêm.

Tượng đài nằm giữa vùng giáp ranh trên tuyến đường ĐT607, xuôi về phố cổ Hội An và là cửa ngõ ra vào trung tâm TP Đà Nẵng, lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn. Đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng liên quan sớm kiểm tra, khắc phục tình trạng trên.

Tin-ảnh: H.Thương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/bang-ten-tuong-dai-bi-rot-chu-20181218213340727.htm