Băng 'siêu trộm' đột nhập nhà nữ đại gia cuỗm sạch tiền, vàng

Thấy nữ đại gia đi vắng, băng siêu trộm đột nhập vào bên trong và vô hiệu hóa các camera rồi cuỗm sạch tiền, vàng.

Ngày 5/5, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Hồ Đức Thiện (34 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) 18 năm tù, Trần Đức Thảo (37 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) 16 năm tù và Trần Văn Anh (36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) 15 năm tù, cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

3 đối tượng Thiện, Thảo, Văn Anh

3 đối tượng Thiện, Thảo, Văn Anh

Theo cáo trạng, sáng 4/12/2018, Thảo rủ Thiện đi Vĩnh Long trộm cắp tài sản nhà người bán dưa hấu giàu có. Sau đó, Thiện rủ thêm Văn Anh.

Trên đường đi, Thiện mua máy cắt sắt, tua vít, xà beng cùng túi xách đựng dụng cụ. Sau khi đến nhà bà Nguyễn Thanh Hương (ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long), cả nhóm quan sát, chờ chủ nhà đi khỏi.

Đến chiều, khi bà Hương đi công việc, Thảo chở Thiện vào đường hẻm, đột nhập vào nhà từ phía sau.

Lúc này, Thiện điện thoại gọi cho Văn Anh đến cổng chính bấm chuông xem còn ai ở trong nhà không.

Sau khi được thông báo không thấy ai mở cửa, Thiện bắt đầu đột nhập và vô hiệu hóa các camera quan sát.

Thiện lục tìm tài sản nhưng không phát hiện gì nên điện thoại nói cho Thảo nghe. Thảo kêu Thiện tiếp tục tìm kiếm vì “nhà đó tiền nhiều lắm”.

Thiện tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện két sắt. Khi phá phá két sắt, Thiện thấy bên trong có nhiều tiền, vàng cùng một con heo bằng nhựa nên thông báo cho Thảo.

Sau đó, Thiện gom tiền, vàng cho vào túi xách rồi tẩu thoát, cùng với Thảo và Văn Anh quay về Bình Dương.

Cả 3 đổ tiền, vàng trong túi xách ra kiểm tra. Thiện được chia 800 triệu đồng, Thảo, Văn Anh mỗi người được 650 triệu đồng.

Số tiền trong heo nhựa, cả 3 cùng nhau tiêu xài. Văn Anh đi bán vàng được số tiền 690 triệu đồng, Thiện nhận 210 triệu đồng. Thảo và Văn Anh mỗi người 240 triệu đồng.

Đến tối, bà Hương về phát hiện bị trộm nên trình báo, mất 3,34 tỷ đồng tiền mặt, 30,5 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng thẻ SJC, 28,7 lượng vàng 18K cùng nhiều tài sản có giá trị khác với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn đến ngày 25/12/2018 thì bị bắt giữ tại tỉnh Kon Tum.

Thảo và Văn Anh ra đầu thú vào ngày 17/6/2019.

Trong quá trình điều tra, xác định Đặng Văn Đoàn (Phương) cùng tham gia thực hiện tội phạm nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Thiện Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/bang-sieu-trom-dot-nhap-nha-nu-dai-gia-vinh-long-cuom-sach-tien-vang-638618.html