Băng qua đường sắt, ô-tô bị tàu hỏa tông biến dạng

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ sáng 30-9, xe ô-tô bảy chỗ BKS 77A-031.84 (tài xế chưa rõ danh tính) khi băng qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt đoạn Km1195+100 (thuộc khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bất ngờ bị tàu hỏa SQN2 chạy hướng nam - bắc tông văng ra xa.

Ô-tô bị tàu hỏa đâm hư hỏng nặng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Ô-tô bị tàu hỏa đâm hư hỏng nặng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

NDĐT - Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ sáng 30-9, xe ô-tô bảy chỗ BKS 77A-031.84 (tài xế chưa rõ danh tính) khi băng qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt đoạn Km1195+100 (thuộc khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bất ngờ bị tàu hỏa SQN2 chạy hướng nam - bắc tông văng ra xa.

Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ đã được người dân đưa đi bệnh viện. Xe ô-tô biến dạng, hư hỏng nặng, nhiều linh kiện rơi ra ngoài.

Theo người dân địa phương, vị trí xảy ra tai nạn là nơi có đoạn đường ngang giao nhau với đường sắt nhưng không có rào chắn, khuất tầm nhìn, mật độ lưu thông xe cộ cao nên rất dễ xảy ra tai nạn. Vì vậy, người dân mong muốn ngành đường sắt sớm đầu tư hệ thống cảnh báo, rào chắn, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41733402-bang-qua-duong-sat-o-to-bi-tau-hoa-tong-bien-dang.html