Băng qua đường sắt, người phụ nữ bị tàu tông tử vong tại chỗ

Khi băng qua đường sắt, người phụ nữ lái xe ô tô đã bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Ngày 15/11, thông tin từ UBND phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người phụ nữ bị tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 15/11, chị Lê Thị Ngọc Thúy (30 tuổi), trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) điều khiển xe ôtô 4 chỗ mang BKS 37A: 197.66 đi từ hướng Quốc lộ 1A vào khối Tân Hương, phường Quỳnh Thiện.

Khi băng qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt thì đúng lúc đó, tàu khách SE6 chạy hướng Nam - Bắc đâm trúng khiến chiếc ôtô của chị Lê Thị Ngọc Thúy bị lật ngửa.

Phát hiện sự việc, người dân ở gần hiện trường đã nhanh chóng chạy tới mở cửa cứu nữ tài xế nhưng người này đã tử vong.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tại nạn và phân luồng giao thông để đường sắt lưu thông trở lại.

Được biết, vị trí xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường ngang dân sinh giao cắt đường sắt không có gác chắn nhưng đã được lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm. Vụ tai nạn đã làm chậm hành trình đoàn tàu 45 phút.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/bang-qua-duong-sat-nguoi-phu-nu-lai-xe-o-to-bi-tong-tu-vong-tai-cho-285637.htm