Băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu tông tử vong

Một người đàn ông ở Quảng Nam lái xe máy băng qua đường sắt có gác chắn tự động thì bất ngờ bị tàu hỏa tông tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h10, ngày 7/10, tại Km 862+800, (đoạn qua phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), tàu SE10 đang lưu thông theo hướng Sài Gòn- Hà Nội đã bất ngờ tông mạnh vào xe máy BS: 92N2- 4595, do Trần Minh T. (57 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) đang điều khiển từ hướng quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Thuận Yên.

Cú va chạm, khiến ông T. bị kéo lê hơn 100 m tử vong tại chỗ. Sau đó, tàu SE 10 dừng lại khoảng 20 phút để phối hợp với lực lượng Công an TP Tam Kỳ để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, địa điểm nơi xảy ra tai nạn trên có hệ thống gác chắn tự động và không bị che khuất tầm nhìn nhưng ông T. vẫn chủ quan băng qua đường sắt dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc này.

Nghĩa Sơn - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/atgt/bang-qua-duong-sat-ngui-dan-ong-bi-tau-tong-tu-vong-tintuc419249