Băng qua đường sắt không gác chắn, 1 phụ nữ tử vong

Trưa 10.2 trên đường sắt đoạn qua P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tàu hỏa đâm trúng người phụ nữ điều khiển xe máy đang băng qua đường.

Công an điều tra hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Tú

Khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, ông Phùng Đức Ngọc điều khiển tàu hỏa SE1 thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội gồm 15 toa tàu, lưu thông hướng bắc - nam.

Khi đến Km 790+780, đoạn gần đường Lê Độ (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), ông Ngọc phát hiện chị Nguyễn Thị Thu (ngụ xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển xe máy đang băng qua đường ngang dân sinh.

Đây là đường ngang tự quản, không gác chắn. Ông Ngọc đã kéo còi, hãm phanh nhưng tàu hỏa vẫn đâm vào xe máy và chị Thu khiến nạn nhân tử nạn.

Đường sắt đoạn có đường ngang dân sinh xảy ra tai nạn - Ảnh: Nguyễn Tú

Vụ việc khiến tàu dừng chờ giải quyết trong gần 20 phút.

Theo một số hành khách, trước khi xảy ra tai nạn khoảng 20 phút, tàu SE1 đi qua địa phận P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cũng đã hãm phanh, kịp thời tránh một người băng qua đường.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bang-qua-duong-sat-khong-gac-chan-1-phu-nu-tu-vong-933052.html