Băng qua đường sắt, 2 vợ chồng bị tàu hỏa tông tử vong

Do sơ ý khi băng qua đường sắt, cặp vợ chồng đã bị tàu số hiệu SE20 đang trên hành trình Đà Nẵng – Hà Nội đâm trúng, kéo lê rồi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 29/7, trao đổi với phóng viên, ông Lê Cảnh Khiêm - Trưởng công an xã Các Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã mới xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy, khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày, trên tuyến đường sắt đoạn qua địa phận thôn Phú Sơn (Các Sơn, Tĩnh Gia). Nạn nhân được xác định là ông Đặng Đình Tr. (58 tuổi), vợ là bà Nguyễn Thị Ch. (54 tuổi) cùng trú tại thôn Bài (Anh Sơn, Tĩnh Gia).

Theo thông tin từ một số người dân sống gần đó cho biết, thời điểm trên ông Tr. chở vợ bằng xe máy, khi đi qua đường sắt bị tàu số hiệu SE20 đang trên hành trình Đà Nẵng – Hà Nội đâm trúng. Cú đâm mạnh khiến vợ chồng và chiếc xe máy bị kéo lê gần 30 m rồi văng khỏi đường ray, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan đã có mặt khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vân Cường

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/bang-qua-duong-sat-2-vo-chong-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-12895