Băng qua đường ngang, người phụ nữ bị tàu hỏa tông chết

Do băng qua đường sắt không quan sát, người phụ nữ điều khiển xe máy đã bị tàu hỏa SE20 chạy hướng Nam Bắc tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 10/11, lực lượng chức năng huyện Thường Tín (Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ.

 Hiện trường vụ việc (Ảnh: Giao Thông)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Giao Thông)

Theo đó, vào khoảng 11h45 ngày 9/11, chị L.T.N. (SN 1985) điều khiển xe máy mang BKS: 33L3 - 4575 lưu thông trên Quốc lộ 1A. Khi băng qua đường sắt tại Km14+700, đoạn thuộc xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội do không quan sát nên đã xảy ra va chạm với tàu hỏa SE20 chạy theo hướng Nam - Bắc.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc xe máy của nạn nhân bị biến dạng do bị đầu tàu cuốn đi. Sau tai nạn, tàu SE20 đã dừng lại để phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản hiện trường vụ việc.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng thị huyện Thường Tín đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, barie và còi báo hiệu tàu đến bị hỏng từ 9h sáng ngày 9/11, nhưng chưa có người khắc phục.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/bang-qua-duong-ngang-nguoi-phu-nu-bi-tau-hoa-tong-chet-320244.html