Băng qua đường ngang, người phụ nữ bị tàu hỏa tông chết

Người phụ nữ chạy xe máy khi băng qua đường ngang đã bị tàu khách LP5 tông trúng, tử vong trên đường tới bệnh viện.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đinh Huyền

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đinh Huyền

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 19/10, tại Km 84+300 trên QL5, địa phận qua xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Theo người dân chứng kiến, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 15B2 - 921.99 do bà Đoàn Thị Minh (SN 1967, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển di chuyển từ hướng khu dân cư ra QL5. Khi băng qua đường ngang giao nhau với đường sắt thì bị tàu khách LP5 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng do lái tầu Lê Như Ngọc điều khiển tông trúng.

Vụ tai nạn khiến bà Minh cùng phương tiện bị tàu khách LP5 tông văng ra xa, mặc dù đã được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do bị thương quá nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tra là rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thanh Hà (TH)

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bang-qua-duong-ngang-nguoi-phu-nu-bi-tau-hoa-tong-chet-d438858.html