Băng qua đường ngang có gác chắn tự động, cô gái bị tàu tông tử vong

Băng qua đường ngang có gác chắn tự động, một cô gái ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị tàu tông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh Báo Quảng Bình)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh Báo Quảng Bình)

Tối 31/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Thanh Song, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ TNGT đường sắt khiến 1 cô gái tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h35 trưa cùng ngày (31/7), chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1994, trú ở tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) điều khiển xe máy băng qua đường ngang dân sinh (đoạn Km437+760, đường sắt Bắc – Nam, thuộc địa phận thị trấn Đồng Lê) thì bị tàu SE12 đang di chuyển theo hướng Nam – Bắc tông phải.

Cú đâm khiến chị Hồng tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo ông Song, đây là đường ngang có gác chắn tự động nhưng không hiểu sao nạn nhân vẫn vượt qua đường, dẫn đến tai nạn. Vụ việc đang được Công an Tuyên Hóa điều tra làm rõ.

Sỹ Hòa

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bang-qua-duong-ngang-co-gac-chan-tu-dong-co-gai-bi-tau-tong-tu-vong-d429334.html