Bảng nội quy nơi công viên bờ biển

Mới đây, nơi công viên bờ biển Hòn Chồng (đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang), có dựng một số bảng nội quy. Trong đó, có cảnh báo khoảng cách bơi an toàn, bãi biển dốc sâu, đề phòng mất cắp, tuân theo hiệu lệnh của lực lượng cứu hộ và cấm tổ chức ăn uống, dẫm đạp lên cỏ, chăn thả gia súc, phóng uế bừa bãi, bán hàng rong…;

Mới đây, nơi công viên bờ biển Hòn Chồng (đường Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang), có dựng một số bảng nội quy. Trong đó, có cảnh báo khoảng cách bơi an toàn, bãi biển dốc sâu, đề phòng mất cắp, tuân theo hiệu lệnh của lực lượng cứu hộ và cấm tổ chức ăn uống, dẫm đạp lên cỏ, chăn thả gia súc, phóng uế bừa bãi, bán hàng rong…; đồng thời có kèm theo tiếng nước ngoài (ảnh). Việc dựng bảng nội quy như thế này là rất tốt, giúp người dân, du khách ý thức bảo vệ tài sản, an toàn tính mạng khi vui chơi, tắm biển và giữ gìn, bảo vệ môi trường bờ biển xanh - sạch - đẹp.

Nhã Uyên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/202007/bang-noi-quy-noi-cong-vien-bo-bien-8173001/