Băng nhóm trộm và tiêu thụ tài sản bất chính lãnh án

ĐTO – Tòa án nhân dân huyện Tam Nông vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo gồm: Cao Thành Nhân (SN 1997, ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) với mức án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Trịnh Kim Phát (SN 1993, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình ) mức án 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1993, ngụ xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự) mức án 1 năm tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo Thành Nhân, Kim Phát và Hoàng Nhân tại tòa chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Các bị cáo Thành Nhân, Kim Phát và Hoàng Nhân tại tòa chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Diễn biến của vụ việc cho thấy, do bản thân không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại muốn có tiền để tiêu xài cá nhân, từ đó bị cáo Cao Thành Nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Từ tháng 6/2019 đến ngày 2/1/2020, bị cáo Nhân đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Tam Nông với tổng tài sản thiệt hại gần 48 triệu đồng. Số tài sản sau khi trộm được, Nhân bán cho Nguyễn Hoàng Nhân và Trịnh Kim Phát để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tiến Đạt

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/bang-nhom-trom-va-tieu-thu-tai-san-bat-chinh-lanh-an-92666.aspx