Băng nhóm trộm cắp nông sản số lượng lớn bị bắt

Sáng 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đác Lắc cho biết, đang tiến hành điều tra một nhóm chuyên trộm cắp nông sản của người dân trên địa bàn liên huyện, với tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn một tỷ đồng.

Các đối tượng chuyên trộm cắp nông sản tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đác Lắc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn các huyện Cư M’gar, Krông Năng, Krông Búc và thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đác Lắc, có nhiều hộ dân đã bị kẻ gian cắt khóa, đột nhập nhà riêng để trộm cắp nông sản với số lượng lớn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đác Lắc đã cử trinh sát vào cuộc, bám sát địa bàn để theo dõi và thu thập thông tin. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát đã phát hiện một nhóm thanh niên đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nông sản trên. Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Giáp (24 tuổi), Mai Mạnh Vũ (24 tuổi) và Hoàng Trung Đức (23 tuổi), tất cả đều trú ở huyện Krông Búc, tỉnh Đác Lắc. Ngoài ra, còn có thêm hai đối tượng trong nhóm này hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi nên đã thuê xe ô-tô tự lái đi đến các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa để trộm cắp tài sản vào ban đêm. Khi phát hiện gia đình nào có kho nông sản và khóa cửa ngoài, cả nhóm liền dùng kìm cộng lực cắt khóa, phá cửa, đột nhập rồi vận chuyển nông sản lên xe ô-tô. Số nông sản trộm cắp được, cả nhóm đưa về nhà của Giáp cất giấu, chờ cơ hội bán rồi chia nhau tiêu xài.

Qua khai thác thông tin, đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp nông sản và các tài sản khác của nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện của tỉnh Đác Lắc với trị giá hơn một tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Đác Lắc đang truy bắt hai đối tượng còn lại và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38146002-bang-nhom-trom-cap-nong-san-so-luong-lon-bi-bat.html