Băng nhóm thanh niên chuyên cướp tài sản để chơi ma túy

Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý thừa nhận cùng với một số đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản.

Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa triệt phá băng cướp giật tài sản trên địa bàn do Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý (cùng sinh năm 2002, ngụ Thủ Đức, TPHCM) cầm đầu.

Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong khách sạn.

Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong khách sạn.

Các đối tượng trong băng cướp này đều ở độ tuổi 18 và 19, nghiện ma túy. Công an làm rõ, do thiếu tiền hút chích và tiêu xài nên ngày 18/7, Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý đi 2 xe máy đảo quanh những tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức.

Đến đoạn qua khu vực đường Gò Dưa, phường Tam Bình, nhìn thấy một phụ nữ chạy xe máy đeo sợi dây chuyền vàng, Quý liền ép xe giật tài sản rồi bỏ chạy, còn Huy chạy phía sau cản những người đuổi theo.

Tang vật vụ án.

Sau nhiều ngày truy xét, cảnh sát hình sự bắt được Quý cùng đồng bọn đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Tại trụ sở công an, hai đối tượng thừa nhận cùng với một số đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản.

Hiện công an đã truy bắt được thêm một số đối tượng có liên quan và đang mở rộng điều tra./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bang-nhom-thanh-nien-chuyen-cuop-tai-san-de-choi-ma-tuy-1073396.vov