Băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm gia súc liên tỉnh sa lưới

Ngày 17-9, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, chỉ trong thời gian ngắn điều tra truy xét, đã bắt được một băng nhóm chuyên trộm trâu, bò, dê liên tỉnh. Bước đầu điều tra, nhóm này đã khai nhận thực hiện gần 20 vụ trộm, bắt 16 con bò, 1 con trâu và 3 con dê, gây thiệt hại cho người nông dân hơn nửa tỷ đồng.

CON BÒ BỊ "BỐC HƠI"

Vào ngày 8-9, Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của Công an xã Xuân Tâm về việc gia đình ông L.Đ.P (ngụ xã Xuân Tâm) bị mất 1 con bò 5 tuổi. Theo thông tin thì trong lúc ông P. cột con bò đang mang thai tháng thứ 5 (trị giá khoảng 25 triệu đồng) tại bãi cỏ bên đường quốc lộ 1A, nhưng không có người trông coi thì bổng dưng con bò "biến mất", vụ việc xảy ra vào trưa ngày 7-9. Sau nhiều giờ tìm kiếm không được, ông P. nghi đã có kẻ gian bắt trộm bò nên đi trình bào công an.

Từ tin báo trên, Công an huyện Xuân Lộc đã cử tổ công tác xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố lời khai của bị hại và những người có liên quan làm rõ là bò bị mất trộm hay đi lạc để kịp thời trấn an dư luận. Xét thấy con bò là tài sản quý giá của gia đình ông P., vị trí bị mất bò chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 300m, nằm ngay quốc lộ, nơi có nhiều người qua lại nên việc bắt trộm bò cũng khó có thể xảy ra.

Nhưng quá trình điều tra hiện trường, thu thập chứng cứ quanh khu vực thì lực lượng công an xác định nhiều khả năng có kẻ gian bắt trộm bò. Xem ra vụ án có tính chất phức tạp, công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, truy bắt thủ phạm cho bằng được. Đặc biệt là phải nhanh chóng thu hồi được con bò trả cho bị hại trước khi nó bị xẻ thịt.

Trung tá Trịnh Duy Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Xuân Lộc cho biết, từ lời khai của bị hại, các điều tra viên đã trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực hiện trường, trên tuyến Quốc Lộ 1A. Sau nhiều giờ rà soát, kiểm tra hàng chục camera, từ hình ảnh thu thập được và một số người dân cho biết, vào thời vào sáng 7-9, có một chiếc xe tải thùng kín chạy lòng vòng trong khu vực cùng với 1 chiếc xe máy.

Tuy nhiên, biển số xe tải chỉ nhận dạng được dãy số phần trên là "62C" và chiếc xe máy có kiểu dáng xe Wave, nhưng không ai biết được biển số. Từ một nhân chứng cho biết có thấy chiếc xe tải với đặc điểm nhận dạng giống như chiếc xe trên xuất hiện ở khu vực gần nơi con bò của ông P.

Nguyễn Văn Hùng cầm đầu băng trộm tại cơ quan công an

Nguyễn Văn Hùng cầm đầu băng trộm tại cơ quan công an

Với những cơ sở trên, lực lượng điều tra nhận định nhiều khả năng các đối tượng sử dụng chiếc xe tải và xe máy xuất hiện trên địa bàn là thủ phạm nên tiếp tục lần theo dấu vết để truy tìm. Tuy nhiên, thời điểm này tuyến QL1A có rất nhiều phương tiện qua lại, nên việc truy tìm chiếc xe tải chạy về hướng nào, thời điểm nào, cũng là việc hết sức khó khăn và đầy thách thức cho ê-kíp điều tra.

LỘ DIỆN BĂNG TRỘM LIÊN TỈNH

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tiếp tục lần tìm theo dấu vết, đến ngày 10-9, trinh sát xác định được nghi can có tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1994, HKTT: ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Bình Dương; cư trú tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là người điều khiển chiếc ôtô tải BS: 62C-028.97.

Lập tức Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đưa Hùng về cơ quan công an làm việc. Trước những chứng cứ cán bộ điều tra đặt lên bàn, Hùng đã thành khẩn cúi đầu nhận tội và khai đã cùng với Trần Như Trường (18 tuổi, cư ngụ tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bắt trộm bò của ông P.

Nhận thấy hành vi trộm cắp bò của hai đối tượng này rất chuyên nghiệp, CQĐT nhận định nhiều khả năng đây không phải là lần đầu chúng bắt trộm gia súc mà có thể đã gây ra nhiều vụ trước đó nên điều tra viên tập trung đấu tranh. Sau đó chúng khai nhận ngoài vụ trộm trên, vào ngày 25-8, chúng đã bắt trộm 1 con bò trị giá khoảng 45 triệu đồng của anh N.V.H (50 tuổi, ngụ xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) tại khu vực bên hông chợ Xuân Định.

Nhưng trong lúc đang đẩy con bò lên xe tải thì bị người đi đường phát hiện nên chúng "bỏ của chạy lấy người". Ngoài ra chúng còn khai đã thực hiện hơn 15 vụ trộm bò, trâu tại các địa bàn huyện Vĩnh Cửu, TP.Biên Hòa (Đồng Nai); TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Chiếc xe tải các đối tượng sử dụng trộm trâu, bò của người dân

Tổng cộng chúng đã bắt trộm được 15 con bò, 3 con bê, 1 con trâu (tổng trị giá tài sản trên 500 triệu đồng). Toàn bộ số gia súc trộm được, Văn Hùng đều mang bán cho Trần Mạnh Hùng (36 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc; tạm trú phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) với giá từ 10 - 15 triệu đồng/con, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.

Hay tin đồng bọn bị bắt, biết không thể trốt thoát được nên sau đó Trần Như Trường đã đến cơ quan công an đầu thú. Từ lời khai của Văn Hùng, ngày 11-9, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Công an phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa tiến hành bắt khẩn cấp Mạnh Hùng.

Tại cơ quan công an, đối tượng này cũng đã khai nhận bản thân làm nghề bán thịt trâu, bò dạo tại khu vực thị xã Tân Uyên. Vào thời gian khoảng tháng 3-2020, Văn Hùng làm quen nên biết Mạnh Hùng mua trâu, bò nên xin số điện thoại để liên lạc. Khi đã có đầu ra, Văn Hùng "mở hàng" trộm được 2 con bò mang bán cho Mạnh Hùng. Lúc này Mạnh Hùng chưa biết số bò trên do Văn Hùng trộm cắp mà có nên mua.

Nhưng sau đó Văn Hùng nhiều lần mang trâu, bò đến bán rẻ hơn so với giá thị trường thì Mạnh Hùng nghi ngờ hỏi nguồn gốc và được Văn Hùng cho biết do trộm cắp mà có. Nhưng do ham giá rẻ nên Mạnh Hùng vẫn đồng ý "bao tiêu" mà bất chấp pháp luật. Trong quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 1 xe tải, 1 xe máy, 1 con bò, 2 ĐTDĐ và 2,4 triệu đồng tiền mặt.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-bang-nhom-trom-gia-suc-lien-tinh_99873.html