Băng nhóm chuyên trộm cáp viễn thông sa lưới

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh TT-Huế liên tục xảy ra sự cố về mạng viễn thông, mà nguyên nhân là do bị cắt trộm cáp gây thiệt hại nghiêm trọng cho mạng viễn thông truyền dẫn hữu tuyến trên diện rộng.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh TT-Huế liên tục xảy ra sự cố về mạng viễn thông, mà nguyên nhân là do bị cắt trộm cáp gây thiệt hại nghiêm trọng cho mạng viễn thông truyền dẫn hữu tuyến trên diện rộng.

Nhóm trộm cáp tại cơ quan CA và các dụng cụ của các đối tượng dùng để gây án.

Nhóm trộm cáp tại cơ quan CA và các dụng cụ của các đối tượng dùng để gây án.

Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị liên tục nhận được tin báo của Trung tâm viễn thông tỉnh TT-Huế phản ánh về việc bị mất trộm dây cáp. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm. Qua công tác nắm tình hình, thời điểm xảy ra các vụ trộm cắp thường vào đêm muộn, trên các tuyến đường vắng vẻ.

Nhận định, các vụ mất cắp này đều do một nhóm đối tượng thực hiện, Phòng CSHS nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tung nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm xuống các cơ sở, kết hợp rà soát địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng CA đã bước đầu xác minh được nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Nguyễn Thành Lâm (1989), Nguyễn Hữu Trường (1990), Nguyễn Văn Luân (1988) và Đặng Đình Thái (1986, đều trú H. Ngọc Hồi, Kon Tum). Cả 4 đối tượng này đều không có nghề nghiệp ổn định, thời gian gần đây, các đối tượng “dạt” từ Kon Tum ra Huế thuê nhà nghỉ ở. Các đối tượng thường đi chung với nhau, đi sớm về khuya, hành tung bất định đáng ngờ. Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế đã xác lập Chuyên án 618T để truy bắt.

Từ những nguồn tin quần chúng và tài liệu trinh sát, khuya 10-6, ngay sau khi các đối tượng vừa thực hiện vụ trộm cáp viễn thông chạy qua địa bàn 2 xã: Vinh Thái và Vinh Hà (H.Phú Vang, TT-Huế), vừa đưa tang vật lên xe và trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng CA bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp. Qua điều tra mở rộng, các đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra 12 vụ trộm cắp cáp viễn thông khác xảy ra trên địa bàn TT-Huế từ đầu năm đến nay. Điều đáng nói, có “phi vụ” do số cáp trộm được quá nhiều nên không thể vận chuyển xe máy, vì vậy các đối tượng đã sử dụng cả ô-tô để gây án.

Điển hình như vụ khuya 13-2, các đối tượng đi xe ô-tô đem theo các công cụ gây án như kìm, cờ lê các cỡ, dao, bao tải, dây dù... đi đến xã Quảng Ngạn (H.Quảng Điền). Phát hiện dây cáp viễn thông loại 200 đôi mắc trên các cột điện, dọc đường liên thôn, các đối tượng trèo lên hạ dây cáp xuống rồi dùng kìm cắt một đoạn dài 35m; tiếp đó cắt thành nhiều đoạn ngắn rồi cho vào bao tải bỏ lên xe ô-tô đưa vào rừng, đốt cháy vỏ nhựa bên ngoài để lấy lõi đồng rồi bán cho cơ sở thu mua phế liệu tại P.Hương Chữ (TX Hương Trà, TT-Huế).

Sau khi thực hiện một vài vụ trót lọt, các đối tượng thấy “ngon” ăn nên liên tiếp từ tháng 3 đến ngày 10-6, bằng thủ đoạn tương tự, các đối tượng tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp cáp viễn thông khác trên các địa bàn: Hương Thủy, Hương Trà, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang. Theo một cán bộ CAH A Lưới, hệ thống chống sét rất quan trọng đối với địa phương này, việc mất dây chống sét đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông tin liên lạc cũng như an toàn cho người dân và tài sản khi có giông sét xảy ra.

Thượng tá Phan Thế Hùng - Phó Trưởng phòng CSHS CA tỉnh cho biết: Các đối tượng đã lấy trộm 1.049m dây cáp viễn thông với trọng lượng 1.024kg, tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Số tiền thu được từ bán lõi đồng, các đối tượng chia nhau tiêu xài. Thủ đoạn các đối tượng, lợi dụng thời điểm đêm tối, nơi vắng vẻ và việc những đường cáp viễn thông thường bắc qua bìa rừng, đoạn đường vắng, xa khu dân cư để thực hiện hành vi trộm cắp. Do chiều cao trung bình của các cột cáp chưa tới 5m, kết cấu dây là vỏ nhựa lõi đồng, các đối tượng chỉ cần trèo lên cột, dùng dao chặt đứt 2 đầu dây thì có thể dễ dàng tách và lấy được lõi đồng.

“Việc cắt trộm dây cáp để tách lấy lõi đồng bán phế liệu được ít tiền. Tuy nhiên, số cáp bị cắt trộm cộng với các thiết bị đi kèm và nhân công để khôi phục lại đường dây thì thiệt hại lên đến trăm triệu đồng, chưa kể đến còn khiến cho thông tin liên lạc và hoạt động khác thông qua đường cáp ở nhiều khu vực bị gián đoạn”, Thượng tá Phan Thế Hùng nhận định.

Công trình viễn thông là tài sản được xếp vào danh mục “Công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, do đó chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân cần chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Các doanh nghiệp viễn thông cũng phải chú trọng công tác đầu tư các thiết bị bảo vệ hiện đại, tăng cường sự phối hợp các lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý các công trình, tài sản Nhà nước.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_207925_bang-nhom-chuyen-trom-cap-vien-thong-sa-luoi.aspx