Băng nhóm cầm mã tấu đòi tiền bảo kê bị đề nghị truy tố

Trước đó, các đối tượng cầm mã tấu, ống tuýp sắt đến các quán giải khát dọc trên tuyến Quốc lộ đòi tiền bảo kê mỗi quán 1 triệu đồng/tháng.

Chiều 8/3, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 9 đối tượng có hành vi đòi tiền bảo kê các quán giải khát dọc quốc lộ 62 đoạn qua xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa).

Theo đó, 5 đối tượng bị đề nghị truy tố đều ngụ tại huyện Thủ Thừa gồm: Trần Đoàn Thái Bảo (SN 2000); Huỳnh Trọng Phúc (SN 2003), Hồ Kiến Tánh (SN 2003), Nguyễn Khánh An (1999); Phạm Minh Hiếu (2001); 4 đối tượng còn lại gồm Nguyễn Khánh Duy (2001), Trịnh Hoàng Kha (1997), Lê Quốc Tường (2001), Nguyễn Ngọc Trạng (2002), cùng ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Các đối tượng trong băng nhóm bảo kê bị công an huyện Thủ Thừa đề nghị truy tố (ảnh công an cung cấp).

Các đối tượng trong băng nhóm bảo kê bị công an huyện Thủ Thừa đề nghị truy tố (ảnh công an cung cấp).

Trước đó, vào tối 3/11/2019, các đối tượng này cầm mã tấu, ống tuýp sắt đến các quán giải khát dọc trên tuyến Quốc lộ 62, thuộc ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, đòi tiền bảo kê mỗi quán 1 triệu đồng/tháng và lấy trước 200.000 đồng/quán (số tiền còn lại 800.000 đồng thì hẹn 2 ngày sau đến lấy tiếp).

Ngay sau khi nhận được tố giác của người dân về nhóm đối tượng này, Công an huyện Thủ Thừa đã tiến hành điều tra và bắt giữ khẩn cấp đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này đã thu của 8 quán giải khát với số tiền 1,3 triệu đồng và đập phá 4 quán vì không đồng ý đóng tiền./.

CTV Lê Duy/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bang-nhom-cam-ma-tau-doi-tien-bao-ke-bi-de-nghi-truy-to-1019315.vov