Băng ngang đường ray, hai người tử vong ở Nam Định

Ngày 17-3, Công an huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến hai người tử vong. Đó là một cặp vợ chồng đã 80 tuổi, gặp nạn do thiếu quan sát khi băng ngang đường ray tàu hỏa.

Khu vực hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hai người tử vong.

Khu vực hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hai người tử vong.

NDĐT - Ngày 17-3, Công an huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến hai người tử vong. Đó là một cặp vợ chồng đã 80 tuổi, gặp nạn do thiếu quan sát khi băng ngang đường ray tàu hỏa.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 16 giờ chiều cùng ngày. Thời điểm này, hai vợ chồng ông Hà Minh Chí và bà Ngô Thị Xuân (cùng 80 tuổi, trú tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe máy mang BKS 35H-6217 lưu thông trên quốc lộ 10, hướng từ Ninh Bình đi Nam Định. Khi đi đến Km 109 + 300 thuộc địa phận xã Yên Bằng, vợ chồng ông Chí rẽ qua đường tàu để vào khu dân cư thì bị tàu chở khách số hiệu SE35, chạy hướng bắc - nam đâm trúng.

Lực va chạm mạnh khiến cả hai vợ chồng bị văng ra xa, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an huyện Ý Yên nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Tàu SE35 bị chậm khoảng 20 phút hành trình để lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc. Ông Trần Doãn Hường, Trưởng ga Cát Đằng, huyện Ý Yên cho biết: Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe máy vượt đường ray thiếu quan sát khi tàu đến. Được biết, điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh này không có gác chắn.

Khoảng 17 giờ, gia đình hai nạn nhân từ Ninh Bình đã đưa thi thể người thân về làm lễ mai táng.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39530002-bang-ngang-duong-ray-hai-nguoi-tu-vong-o-nam-dinh.html