Bang New York (Mỹ) cảnh báo thiếu trang thiết bị y tế chống Covid-19

Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm qua (22/3) tuyên bố dịch Covid-19 ở New York còn xấu hơn nữa, một phần do thiếu các trang thiết bị y tế.

Theo thị trưởng Blasio, nếu không có thêm , sẽ có thêm nhiều người tử vong. Bang New York, trong đó có thành phố New York đang là tâm dịch ở Mỹ và chiếm gần một nửa số ca mắc trên toàn liên bang.

Mỹ đang thiếu thốn nhiều thiết bị y tế, trong đó có máy thở. Ảnh: PDA.

Mỹ đang thiếu thốn nhiều thiết bị y tế, trong đó có máy thở. Ảnh: PDA.

Theo thống đốc New York Andrew Cuomo, sau khi đẩy mạnh xét nghiệm, hôm qua có thêm 4.000 ca mắc, tâng tổng số ca mắc ở bang này lên 15.168 và đã có 76 ca tử vong. Theo Thống đốc New York, người dân nên chuẩn bị tinh thần thực hiện “lệnh ở trong nhà” và đóng cửa các doanh nghiệp không kinh doanh hàng thiết yếu trong nhiều tháng, nhằm làm chậm sự lây lan của dịch Covid-19.

Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo nếu để xảy ra tình trạng chậm xét nghiệm thì sẽ có thêm nhiều người chết, kể cả các y bác sỹ.

Hiện ở Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 458 người và hơn 35.000 ca mắc trên toàn nước Mỹ, buộc các thống đốc bang, thị trưởng đóng cửa trường học, doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực đời sống của người dân bị ảnh hưởng./.

Trần Nga/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bang-new-york-my-canh-bao-thieu-trang-thiet-bi-y-te-chong-covid19-1026000.vov