Bang New York của Mỹ chìm trong bão tuyết đầu mùa

Bang New York của Mỹ chìm trong tuyết trắng suốt hai ngày vừa qua do lượng tuyết rơi trong 24 giờ qua đạt mức kỷ lục kể từ tháng 1/2016.

Các phương tiện di chuyển trên đường phố trong điều kiện tuyết rơi dày đặc tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các phương tiện di chuyển trên đường phố trong điều kiện tuyết rơi dày đặc tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đợt bão tuyết đầu mùa kết hợp với gió mạnh khiến bang New York của Mỹ chìm trong tuyết trắng suốt hai ngày vừa qua, song không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người dân bởi các hoạt động thường ngày tại bang, nhất là thành phố New York, vẫn ở mức hạn chế và người dân chủ yếu làm việc trực tuyến từ nhà do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, sáng 17/12 (giờ địa phương), tuyết đã phủ dày khoảng 10 inches (tương đương hơn 25cm) ở nhiều nơi tại trung tâm thành phố New York.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết lượng tuyết rơi trong 24 giờ qua đạt mức kỷ lục kể từ tháng 1/2016.

Tuyết rơi dày đặc cũng được ghi nhận tại các bang giáp New York như Connecticut và Massachusetts.

Theo dự báo của cơ quan dự báo thời tiết địa phương, bão tuyết sẽ còn kéo dài và nhiệt độ xuống thấp khoảng âm 3 độ C trong mấy ngày tới.

Gió mạnh và tuyết khiến một số khu vực ở thành phố New York bị mất điện cục bộ.

Công nhân dọn tuyết trên đường phố tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 17/12 cho biết đã xảy ra 9.100 sự cố mất điện ở bang này.

Cùng ngày, Thống đốc Cuomo phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết ở 18 hạt của bang, bên ngoài thành phố New York.

Một số nơi như thành phố Binghamton ở phía bắc bang New York, tuyết rơi nhiều ở mức mỗi giờ dày thêm khoảng 10cm, khiến giới chức địa phương phải kêu gọi người dân hạn chế ra đường, tạo thuận lợi cho công nhân cào tuyết thông đường sá phục vụ giao thông.

Thị trưởng Binghamtom, ông Richard David cho biết lượng tuyết tại thành phố này hiện đã ở mức kỷ lục, có chỗ dày tới 1m. Thủ phủ Albany của bang New York ghi nhận tuyết rơi dày tới 0,5m.

Tại Nhật Bản, sáng 18/12, cơ quan chức năng nước này nỗ lực triển khai công tác cứu hộ sau khi hơn 1.100 phương tiện giao thông mắc kẹt suốt đêm trên đường cao tốc do bão tuyết tại vùng duyên hải Biển Nhật Bản, theo đó cảnh sát hỗ trợ điều hướng để các phương tiện chuyển đường.

Các phương tiện mắc kẹt trên đường cao tốc Kanetsu ở Minamiuonuma, tỉnh Niigata, Nhật Bản do tuyết rơi dày đặc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Máy ủi tuyết và các thiết bị chuyên dụng đã được triển khai tới các khu vực chịu ảnh hưởng trên đường cao tốc Kanetsu nối Tokyo và tỉnh Niigata, trong khi Lực lượng phòng vệ tiếp tục công tác cứu nạn.

Thực phẩm, xăng, chăn ấm và nhu yếu phẩm đã được phân phát cho người điều khiển phương tiện bị mắc kẹt.

Cảnh sát Nhật Bản và công ty East Nippon Expressway Co. điều hành đường cao tốc ghi nhận có thời điểm dòng xe ùn tắc dài tới 16,5km.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo tuyết sẽ còn tiếp tục rơi dày hết ngày 18/12, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tham gia giao thông do đường trơn trượt./.

Hải Vân-Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bang-new-york-cua-my-chim-trong-bao-tuyet-dau-mua/682925.vnp