Bang Nevada và Pennsylvania chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden

Các bang Nevada và Pennsyvania đã chính thức tuyên bố ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Kiểm phiếu bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Kiểm phiếu bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Tòa án Tối cao bang Nevada ngày 24/11 (giờ địa phương) đã chính thức tuyên bố ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 3/11 tại bang này.

Chánh án bang Nevada Kristina Pickering cũng cho biết: "Cuộc bầu cử năm 2020 ở Nevada đã hoàn tất".

7 thẩm phán không thuộc bất kỳ đảng phái nào đã đồng thuận chuyển đến Thống đốc bang Nevada Steve Sisolak - thành viên của đảng Dân chủ - kết quả sẽ mang lại 6 phiếu đại cử tri từ bang miền Tây chiến địa này cho ông Biden.

Ở Nevada, với kết quả kiểm phiếu được Tòa án Tối cao của bang xác nhận, ông Biden nhận được 50% số phiếu trong khi tỷ lệ phiếu của ông Trump là gần 47,7%. Điều đó tức là ông Biden đã nhận được nhiều hơn ông Trump gần 343.600 phiếu.

Cũng trong ngày 24/11, thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf cho biết bang này đã chính thức xác nhận kết quả bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Trong một tuyên bố trên Twitter tối muộn ngày 24/11, thống đốc bang Pennsylvania cảm ơn các quan chức đã điều hành một cuộc bầu cử "tự do và công bằng", đồng thời cho biết ông đã ký bản xác nhận kết quả bầu cử cho các đại cử tri bầu cho ông Biden và liên danh tranh cử của ông - bà Kamala Harris.

Pennsylvania là một trong những bang chiến địa quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua khi có tới 20 phiếu đại cử tri.

Trước đó một ngày, bang Michigan cũng đã xác nhận ông Joe Biden đã giành chiến thắng.

Thảo Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/bang-nevada-va-pennsylvania-chung-nhan-chien-thang-cua-ong-joe-biden-558267.html