Bằng mọi giá dập ổ dịch BV Bạch Mai

Sáng 30-3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, trước tình hình nghiêm trọng, phức tạp của dịch, đặc biệt trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch tại BV Bạch Mai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phải hành động quyết liệt hơn nữa các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan trên địa bàn.

Sáng 30-3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, trước tình hình nghiêm trọng, phức tạp của dịch, đặc biệt trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch tại BV Bạch Mai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phải hành động quyết liệt hơn nữa các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan trên địa bàn.

Việc ra, vào Bệnh viện Bạch Mai được kiểm soát chặt chẽ.

Việc ra, vào Bệnh viện Bạch Mai được kiểm soát chặt chẽ.

DIỄN BIẾN Ổ DỊCH NÀY RẤT PHỨC TẠP

Tính đến tối 30-3, sau 10 ngày ghi nhận dịch ở Bệnh viện Bạch Mai đơn vị này đã có tổng cộng 33 ca mắc, trong đó 22 người là nhân viên Cty Trường Sinh.

Diễn biến ở ổ dịch này rất phức tạp, đã có bệnh nhân liên quan đến 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên và Nam Định. Bệnh nhân mắc Covid-19 ở đây đã lây lan cho cả người thuộc diện F2. Điều này cho thấy tốc độ lây lan của dịch bệnh rất nhanh, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ tăng theo cấp số nhân. Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị phải triển khai nhanh việc xác minh những trường hợp liên quan đến khu vực BV Bạch Mai để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát việc cách ly.

Y, BÁC SĨ TOÀN TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Trong khi đó, Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết: Toàn bộ nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân của bệnh viện đang được cách ly, chỉ những người có liên quan được phép vào bệnh viện. Số lượng người có mặt tại bệnh viện hiện tại là gần 3.500. Trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới; 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận nên bệnh viện vẫn tổ chức chạy thận 4 kíp liên tục.

Tình trạng bên trong bệnh viện hiện nay vẫn ổn định. Người bệnh được nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo. Người nhà bệnh nhân được Bộ Quốc phòng chuyển đi cách ly tập trung tại khu Hòa Lạc và hiện còn hơn 100 người nhà đang chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt như bệnh nhi, sản phụ. Tinh thần của nhân viên y tế rất tốt, họ toàn tâm chăm sóc người bệnh. Các y, bác sĩ quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà còn không để xảy ra lây nhiễm hoặc lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Nhưng do có hơn 1.300 người bệnh nặng nên BV Bạch Mai đã đề nghị Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội, các ban ngành có các giải pháp hỗ trợ.

Trước đó, ngay trong tối 28-3, Bộ Quốc phòng đã cho xe chở 631 người nhà bệnh nhân đến vùng cách ly. Việc này rất quan trọng, giúp giảm mật độ người trong bệnh viện, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm. Bộ Quốc phòng cũng lập ngay hai khu BV Bệnh lý hô hấp cấp tính trong BV Bạch Mai để ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Quân chủng Hóa học cũng tiến hành khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, hành lang, thang bộ, thang máy, tất cả khu vực công cộng của bệnh viện…

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn cũng chia sẻ: Bệnh viện đã chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó với dịch bệnh nhưng thực sự khá bất ngờ bởi Trung tâm Bệnh nhiệt đới - đơn vị tham mưu cho bệnh viện, lại là nơi xuất hiện ca dương tính đầu tiên. “Chúng tôi quyết chiến, quyết thắng. Chúng tôi vững tin với niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh” - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn khẳng định.

MỞ LỐI ĐI RIÊNG CHO BỆNH NHÂN CHẠY THẬN

Ngày 30-3, Công an quận Đống Đa cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Bệnh viện Bạch Mai mở lối đi riêng cho 552 bệnh nhân chạy thận nhân tạo hàng ngày tại bệnh viện.

Cụ thể, để đảm bảo tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai đã cùng các lực lượng mở một lối đi riêng tại cổng số 2, Bệnh viện Bạch Mai cho người dân vào điều trị chạy thận nhân tạo. Lối đi này được dựng gác chắn và có lực lượng Công an hướng dẫn, kiểm soát phòng dịch bệnh.

Tại khu vực cổng vào, các chốt tiến hành kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn khử trùng và yêu cầu người bệnh 100% đeo khẩu trang. Lối đi đặc biệt này được mở vào 5 khung giờ của 4 ca chạy thận nhân tạo, bắt đầu từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày...

Đây là khu vực được cách ly hoàn toàn với các khoa khác tại Bệnh viện Bạch Mai, đảm bảo các nguyên tắc, quy định an toàn tuyệt đối để phòng chống dịch Covid-19.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_222531_bang-moi-gia-dap-o-dich-bv-bach-mai.aspx