Bằng mọi giá, dân cần là phải có mặt ngay

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp khẩn với các sở ngành, lực lượng vũ trang thành phố vào chiều 27-10, triển khai công tác ứng phó với mọi tình huống xảy ra khi bão số 9 đổ bộ đất liền.

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp khẩn với các sở ngành, lực lượng vũ trang thành phố vào chiều 27-10, triển khai công tác ứng phó với mọi tình huống xảy ra khi bão số 9 đổ bộ đất liền.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu lực lượng chức năng sẵn sàng cho mọi tình huống để đảm bao an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu lực lượng chức năng sẵn sàng cho mọi tình huống để đảm bao an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Theo Đại tá Trần Công Thành – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng, hiện tại đã kêu gọi tất cả tàu thuyền, ngư dân thành phố vào trú tránh an toàn. Đến chiều cùng ngày, có hơn 1.000 tàu cá của ngư dân miền Trung vào neo đậu chắc chắn tại âu thuyền Thọ Quang. Lực lượng BĐBP cũng đă sẵn sàng các phương án để hỗ trợ người dân, đặc biệt là vùng Hòa Vang và khu vực trên sông Hàn.

Người già, trẻ em các khu vực xung yếu tại Đà Nẵng đã được di chuyển đến các nhà cộng đồng để trú tránh. Ảnh: TS

Trong khi đó, Đại tá Trần Quốc Hương – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố Đà Nẵng, sẽ có gần 1.000 CBCS, 54 ô tô các loại, 3 xe thiết giáp, 6 ca nô thường trực tại trung tâm thành phố cũng như các quận huyện, sẵn sàng xuất quân hỗ trợ người dân khi cần thiết. “Cả trước, trong và sau bão đều phải cẩn trọng. Chúng tôi chỉ đạo lực lượng tại các quận huyện luôn có mặt ở những điểm xung yếu để cảnh báo, hõ trợ nhân dân”, Đại tá Hương cho biết.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các sở NN&PTNT, Y tế, Thông tin và Truyền thông cho biết đã sẵn sàng các phương án về con người, phương tiện để đảm bảo liên lạc, phản ứng kịp thời đối với các kịch bản khi bão đổ bộ và có mưa to, lũ lớn gây cô lập.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng giúp dân chằng chống nhà cửa.

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, quận huyện phải rà soát đến phút cuối các phương án chuẩn bị và đặc biệt là chủ động, sẵn sàng có mặt bên nhân dân khi cần thiết. Không được tê liệt thông tin cũng như phản ứng chậm những lúc cần kíp. “Đừng để người dân gọi mà chính quyền, ngành chức năng không biết, cũng đừng để biết rồi mà phản ứng không kịp. Nhiều khi thực tập, diễn tập tốt nhưng tình huống xảy ra trên thực tế lại không xử lý được. Đã có lần tôi cùng lực lượng chức năng lên ca nô kiểm tra, xử lý sự cố thì ca nô không nổ máy được, nhìn lại thì bình xăng ngập nước. Như thế là muộn, đừng để đến nơi thì mọi thứ đã rồi. Cái gì cũng thế, chuẩn bị chu đáo thì xử lý mới hiệu quả, vì thiên tai bất ngờ và khó đoán”, ông Thơ lưu ý

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_233615_bang-moi-gia-dan-can-la-phai-co-mat-ngay.aspx