Bằng Kiều trợ cấp cho con 2 tỷ mỗi năm, sao khác thế nào?

Bằng Kiều trợ cấp cho con 2 tỷ mỗi năm. Nhiều sao khác khá thoải mái khi chu cấp tiền nuôi con nhưng cũng có sao bị tố không thực hiện trách nhiệm làm cha.

Sau 11 năm chung sống, năm 2013 Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh ly hôn khi đã có ba con chung.

Sau 11 năm chung sống, năm 2013 Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh ly hôn khi đã có ba con chung.

Mặc dù chia tay nhưng cả hai vẫn coi nhau như bạn, rất quan tâm, chăm sóc 3 con trai: Beckham, Colin và Kenzi.

Vì ba con ở với mẹ, nên Bằng Kiều trợ cấp cho con 2 tỷ mỗi năm. Để có số tiền này lo cho các con, Bằng Kiều đã phải lao động cật lực.

Hồng Nhung và chồng người Mỹ Kevin Gilmore chính thức chia tay vào năm 2007. Sau ly hôn cả hai cùng nhau chăm sóc hai con sinh đôi, bé Tôm – Tép.

Mỗi tháng Kevin chu cấp cho hai con 105 triệu đồng trong đó bao gồm cả tiền bảo hiểm và giúp việc.

Nam diễn viên Gia Bảo và vợ, diễn viên Thu Hiền ly hôn vào tháng 11/2017 sau ba năm chung sống.

Sau ly hôn, Gia Bảo nhận trách nhiệm đóng 100% tiền học phí cho con gái Grammy dù vợ cũ đề nghị chia đôi số tiền, mỗi người chịu một nửa.

Bốn năm theo chồng sang Mỹ rồi sinh con, cuối cùng vợ chồng người mẫu Ngọc Quyên – bác sĩ Việt Kiều Richard Le cũng tan đàn xẻ nghé vào tháng 10/2018.

Mặc dù Ngọc Quyên không đề nghị nhưng chồng cũ vẫn để lại nhà, xe cho hai mẹ con. Mỗi tháng chồng cũ Ngọc Quyên chu cấp cho hai mẹ con 5.000 USD (khoảng 115 triệu đồng).

Khác với sự hào phóng của các ông bố nói trên, nam vũ công Lâm Vinh Hải lại “mặc cả” với vợ cũ Lý Phương Châu về số tiền chu cấp cho con hàng tháng sau ly hôn. Thậm chí có thời gian cả năm trời, Lâm Vinh Hải không gửi vợ cũ tiền nuôi con.

Theo quyết định của tòa án, mỗi tháng Lâm Vinh Hải chu cấp cho con 5 triệu đồng. Nhưng anh này lấy lý do còn nhiều gánh nặng nên đề nghị vợ cũ cho giảm xuống còn 3 triệu đồng/tháng tính từ tháng 9/2017.

Trong suốt thời gian đó đến nay, có tháng Lâm Vinh Hải đưa tiền trợ cấp, có tháng không nên Lý Phương Châu đã quyết định không nhận trợ cấp nuôi con của chồng cũ nữa.

Theo nữ diễn viên Lê Phương, kể từ sau khi chia tay, chồng cũ của cô, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan không hề hỏi thăm, chu cấp cho con trai, bé Cà Pháo.

"Anh Ngoan không chu cấp bất cứ thứ gì cho con. Lúc trước, khi anh khó khăn, tôi có nói không cần anh chu cấp tiền cho con. Lúc đó, tôi thương nên không muốn làm khó anh Ngoan. Tuy nhiên, cuộc sống của anh hiện tại khá đầy đủ và sung túc nhưng anh cũng không chăm lo cho con", Lê Phương nói.

Nam diễn viên Thái Hòa cho biết, sau khi ly hôn với Cát Phượng anh vẫn gửi tiền cho con trai nhưng không đều đặn: "Về chuyện trợ cấp cho Bom, tôi với Phượng khá thoải mái. Tháng nào có tiền nhiều thì trợ cấp, tháng nào không có thì nói không có, Phượng chẳng đòi hỏi điều gì".

Xem video "Con trai Bằng Kiều thể hiện ca khúc tự sáng tác". Nguồn Zing:

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/bang-kieu-tro-cap-cho-con-2-ty-moi-nam-sao-khac-the-nao-1468354.html