Bằng Kiều, Minh Tuyết tình tứ song ca, tỏa sáng vượt dàn sao trẻ

Trước những giọng ca trẻ như Trúc Nhân, Vũ Cát Tường... bộ đôi Bằng Kiều - Minh Tuyết tỏa sáng và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt nhất trong buổi hòa nhạc Q-Concert tối 15/9.

Tối 15/9, buổi hòa nhạc Q-Concert được diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) mở màn với tiết mục múa đương đại công phu, sáng tạo và mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc.

Nhờ sự hỗ trợ của hiệu ứng hình ảnh trên màn hình Gauze, tiết múc múa mở màn trở nên ấn tượng, lung linh và kỳ ảo.

Điểm sáng của đêm diễn là phần trình diễn được trông đợi của nam ca sĩ Bằng Kiều. Màn xuất hiện của giọng ca gốc Hà Nội khiến khán phòng bùng nổ trong tiếng hò reo cổ vũ. Anh đưa khán giả về với những cảm xúc xưa cũ nhưng quen thuộc trong Nơi tình yêu bắt đầu và Để nhớ một thời ta đã yêu.

Sau loạt ca khúc trên, Minh Tuyết bước ra từ sau cánh gà và hòa giọng cùng Bằng Kiều trong bản tình ca Xin lỗi anh. Giọng ca hải ngoại là một trong những ca sĩ được yêu mến nhất chương trình, sự xuất hiện của cô khiến khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Nữ ca sĩ 41 tuổi nối tiếp đêm diễn với loạt ca khúc sâu lắng, tràn đầy cảm xúc Hãy để em khóc và Sau ngày ấy. Màn múa minh họa trong tạo hình những cánh hoa bay của vũ đoàn tăng thêm hiệu quả ấn tượng và đặc sắc cho màn trình diễn của Minh Tuyết.

Cuối chương trình, Bằng Kiều trở lại sân khấu và cùng Minh Tuyết hát vang ca khúc Quên đi hết đam mê. Sau phần trình diễn đưa khán giả đi vào miền cảm xúc lắng đọng của Minh Tuyết, tiết mục song ca sôi nổi của hai giọng ca kỳ cựu một lần nữa khiến khán phòng bùng nổ.

Sân khấu Q-Concert lung linh, huyền ảo trong tiết mục trình diễn cuối của cặp song ca ăn ý Bằng Kiều - Minh Tuyết.

Buổi hòa nhạc có sự góp mặt của nhiều giọng ca Vpop như Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Uyên Linh, Trọng Hiếu... Trúc Nhân đảm nhận nhiệm vụ mở màn đêm diễn với giai điệu sôi động của ca khúc Vẽ và nối tiếp với ca khúc ballad sâu lắng Người ta có thương mình đâu.

Điểm sáng trong phần trình diễn là màn song ca ngẫu hứng ca khúc Bốn chữ lắm giữa Trúc Nhân và một nữ khán giả. Không luyện tập trước, hai người vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ sự ăn ý, hòa hợp trong giọng hát.

Uyên Linh xuất hiện gợi cảm trên sân khấu trong hai ca khúc Đại lộ tan vỡ và Bài hát cho em. Quán quân Vietnam Idol 2010 nhận được nhiều tình cảm của công chúng nhờ giọng hát nội lực và hình ảnh sang trọng, thu hút.

Uyên Linh khiến khán giả bất ngờ khi thay sang trang phục áo dài trong ca khúc thứ ba mang tên Đi để trở về. Tiết mục được minh họa ấn tượng với màn múa đầu tư về mặt nội dung của vũ đoàn.

Trọng Hiếu là ca sĩ tiếp theo trình diễn trong đêm nhạc Q-Concert. Nam ca sĩ 26 tuổi xuất hiện với tạo hình lịch lãm và sang trọng, trình diễn ca khúc Green Groove với giai điệu sôi động.

Xuất thân là một vũ công, Trọng Hiếu đưa sở trường vũ đạo vào các màn trình diễn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Với loạt ca khúc Say Ah và liên khúc Vẽ thế giới - Happy, nam ca sĩ đã làm nóng bầu không khí của đêm nhạc.

Sau sự cuồng nhiệt trong các ca khúc của Trọng Hiếu, Vũ Cát Tường làm dịu lại không khí của khán phòng với mà trình diễn Cô gái đến từ hôm qua. Nữ ca sĩ 26 tuổi xuất hiện bên cây đàn piano, thể hiện bản hit của bộ phim cùng tên một cách da diết, tràn đầy tình cảm.

Tuy nhiên, Vũ Cát Tường nhanh chóng đưa đêm diễn trở lại với sự cuồng nhiệt, trẻ trung trước đó. Cô hòa mình vào vũ điệu sôi động cùng vũ đoàn trong Don't You Go và Góc đa hình. Khán giả bất ngờ khi chứng kiến một Vũ Cát Tường mới lạ từ ngoại hình đến phong cách biểu diễn.

Bá Ngọc - Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bang-kieu-minh-tuyet-tinh-tu-song-ca-toa-sang-vuot-dan-sao-tre-post877229.html