Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ ôm chặt nhau dưới hồ nước

Thi thể đôi nam nữ ôm chặt nhau được phát hiện 6h sáng 1/8 tại 1 hồ nước trong nhà dân. Cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Sáng 1/8, VKSND Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ thi thể đôi nam nữ trôi nổi dưới hồ nước.

Nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, lúc 6h ngày 1/8, ông Lê Văn Hoàng (làng hoa Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt) phát hiện 2 thi thể nam nữ nổi lập lờ dưới hồ nước trong vườn hoa gia đình.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CA.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CA.

Cơ quan chức năng xác định danh tính 2 nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hào (SN 2000) và chị Quách Thị Hồng Chuyên (SN 2002), cùng trú tại xã Thành Vinh, Thạch Thành, Thanh Hóa (Anh Hào đang làm thuê cho gia đình ông Hoàng).

2 nạn nhân chết trong tư thế ôm chặt nhau, có dây điện quấn quanh người, kết nối với ổ điện.

Người dân sinh sống gần đó cho biết, tối trước đó, đôi nam nữ đi mua đồ ăn cùng nhau.

Có nguồn tin nói, đôi nam nữ có tình cảm yêu đương nhưng bị gia đình ngăn cấm. Chuyên vừa từ Hà Nội vào Đà Lạt thì xảy ra sự việc đau lòng.

Khánh Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/bang-hoang-phat-hien-thi-the-doi-nam-nu-om-chat-nhau-duoi-ho-nuoc-73680.html