Bàng hoàng phát hiện người yêu chết trong nhà vệ sinh

Gọi điện cho người yêu nhiều lần không được, người đàn ông liền chạy tới phòng trọ mở cửa cũng không thấy cô gái. Tuy nhiên khi mở cửa căn phòng vệ sinh phía trong, người đàn ông đã tá hỏa phát hiện người yêu mình chết trong tư thế treo cổ.

Cuối giờ sáng nay 13/11, thông tin trực tiếp từ Kiểm sát viên trực tiếp tham gia công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ cô gái treo cổ tự tử cho biết: Vào khoảng 14h chiều ngày 12/11, VKSND TP Lào Cai (Lào Cai) và các cơ quan chức năng nhận được tin báo của 1 người đàn ông về việc một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ ở khu nhà trọ số 490, tổ 26, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

 Khu nhà trọ, nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Khu nhà trọ, nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo VKSND TP Lào Cai đã phân công Kiểm sát viên trực tiếp phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc tử vong của nạn nhân.

Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là Lưu Thị L (SN 1986) trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Nan nhân đã đến thuê trọ được gần 1 năm ở đây, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc nạn nhân thắt cổ là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Cụ thể, chiều ngày 12/11 sau khi gọi điện cho nạn nhân nhiều lần không được, người yêu nạn nhân liền chạy tới phòng trọ của cô gái trọ mở cửa nhưng không thấy cô gái. Tuy nhiên, khi mở cửa căn phòng vệ sinh phía trong, anh này phát hiện người yêu mình chết trong tư thế treo cổ.

Theo kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân chết do ngạt thở, không phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/bang-hoang-phat-hien-nguoi-yeu-chet-trong-nha-ve-sinh-78511.html