Bang Hessen (Đức) sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nghề cho TPHCM

Tối 14-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp ông Boris Rhein, Chủ tịch Quốc hội bang Hessen (Đức).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Boris Rhein, Chủ tịch Nghị viện bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức). Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Boris Rhein, Chủ tịch Nghị viện bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức). Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức ngày càng phát triển tích cực, hiệu quả và toàn diện. Trong đó, quan hệ hợp tác TPHCM và bang Hessen đang phát triển mạnh mẽ sôi động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư giáo dục. Hiện Đức có 151 dự án tại TPHCM với tổng số vốn gần 286 triệu USD, đứng thứ 13 trên 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng TPHCM và bang Hessen có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như: tài chính, công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, y tế, giáo dục. Đồng chí mong muốn bang Hessen tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ TPHCM đào tạo nguồn nhân lực dạy nghề cho TP, trong đó có hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Đức để nguồn nhân lực này không chỉ làm việc được ở Việt Nam mà còn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại Đức.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TPHCM trân trọng kết quả hợp tác với bang Hessen và mong muốn tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai địa phương.

Ông Boris Rhein bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM. Với nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa bang Hessen và TPHCM, mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân là một trong những người đóng góp lớn vào mối quan hệ này, ông Boris Rhein khẳng định, bang Hessen mong muốn hợp tác với TPHCM trong các lĩnh vực mà bang có thế mạnh và TP có nhu cầu như công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo... Trong đó, đề nghị thiết lập quan hệ chiến lược bang Hessen - TPHCM trong lĩnh vực đào tạo nghề của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được đánh giá rất cao và xem đây có thể là một biểu tượng trong quan hệ hợp tác đào tạo giữa Đức và Việt Nam.

VĂN ĐỖ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bang-hessen-duc-san-sang-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-tphcm-628635.html