Băng giá trắng đỉnh Fansipan ngày mồng 3 Tết

Từ sáng sớm 27/1, tức mồng 3 Tết Nguyên đán, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, băng giá đã xuất hiện phủ trắng khắp khu vực đỉnh Fansipan.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m đo được trong sáng mồng 3 Tết xuống tới -3 độ C.

Băng giá đóng dày đặc tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, thu hút nhiều du khách tranh thủ thời gian nghỉ tết ghé tới chiêm ngưỡng.

Tại thị trấn Sa Pa, tiết trời rét buốt ở mức 3-4 độ C. Các khu vực vùng thấp như thành phố Lào Cai vào khoảng 14 độ C. Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, hiện không khí lạnh đang duy trì ở mức ổn định và còn kéo dài trong vài ngày tới.

Đỉnh Fansipan sáng mồng 3 Tết.

Đỉnh Fansipan sáng mồng 3 Tết.

Băng giá đóng trắng ga tàu hỏa leo núi lên Fansipan

Băng đóng dày trên từng cành cây ngọn cỏ

Từ độ cao 2.500m trở lên xuất hiện băng giá phủ trắng trời./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bang-gia-trang-dinh-fansipan-ngay-mong-3-tet-1003947.vov