Băng giá bao trùm phần lớn lãnh thổ nước Mỹ, hủy hàng nghìn chuyến bay do bão tuyết

Dự báo, 2/3 diện tích nước Mỹ sẽ tiếp tục đón nhận các trận bão tuyết và nhiệt độ băng giá kéo dài trong 2 ngày cuối tuần.

Tuyết rơi ờ nhà ga Roosevelt, Chicago, ngày 22-12. Ảnh: AP

Tuyết rơi ờ nhà ga Roosevelt, Chicago, ngày 22-12. Ảnh: AP

Ngày 23-12, Mỹ đã phải hủy hàng nghìn chuyến bay trên cả nước, trong đó có hàng trăm chuyến tại các sân bay chính ở khu vực Tây Bắc do băng giá và bão tuyết.

Cụ thể, tính đến 8 giờ sáng theo giờ địa phương, đã có 449 chuyến bay ở Seattle, thành phố lớn nhất bang Washington, bị hủy. Các chuyến bay bị hủy chiếm 39% số chuyến bay đi và 40% số chuyến bay đến.

Thành phố Portland ở bang Oregon cũng phải hủy 202 chuyến bay, chiếm 46% chuyến bay đi và 41% chuyến bay đến.

Tại sân bay San Francisco, 51 chuyến bay bị hủy trong khi 71 chuyến bay bị hoãn.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế ở Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 23-12. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính trên cả nước, Mỹ đã phải hủy hàng nghìn chuyến bay trong ngày 23-12, đúng thời gian cao điểm đi lại của người dân trước thềm lễ Giáng sinh. Dự báo, 2/3 diện tích nước Mỹ sẽ tiếp tục đón nhận các trận bão tuyết và nhiệt độ băng giá kéo dài trong 2 ngày cuối tuần. Thời tiết băng giá cũng đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Theo dữ liệu từ trang PowerOutage.us, khoảng 1,2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở khu vực miền đông và bang Texas của Mỹ đang chịu cảnh mất điện, khi các cơn bão tuyết lần lượt đổ bộ vào phần lớn lãnh thổ nước này. Những bang mất điện nhiều nhất là Bắc Carolina, Virginia, Maine, Tennessee và New York.

TTXVN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bang-gia-bao-trum-phan-lon-lanh-tho-nuoc-my-huy-hang-nghin-chuyen-bay-do-bao-tuyet-post673298.html