Bảng G: Thái Lan vươn lên dẫn đầu

— 'Chảo lửa' Gelora Bung Karno tiếp tục chứng kiến chủ nhà Indonesia của xứ vạn đảo để thua đậm 0-3 Thái Lan, trong khi đó đội khách UAE lội ngược dòng thắng Malaysia 2-1.

Thắng đậm Indonesia 3-0, Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng G. Ảnh FAT

Thắng đậm Indonesia 3-0, Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng G. Ảnh FAT

Sau trận hòa 0-0 với ĐT Việt Nam, áp lực phải dành thắng lợi và sứt mẻ đội hình đã khiến HLV Akira Nishino quyết định sử dụng đội hình 4-2-3-1. Theo đó, trung phong Supachai Jaided chơi cao nhất hàng công. Phía sau là 3 tiền vệ Ekanit Panya, thần đồng Supachok và “Messi Thái ”Chanathip Songkrasin.

Supachok đá như lên đồng

Như vậy so với trận đấu trước, Supachai và tiền vệ trẻ Ekanit Panya là 2 cái tên mới xuất hiện. Thủ môn Kawin Thamsatchanan đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu nhưng vị trí “gác đền” vẫn thuộc đội trưởng thủ môn Siwarak Tedsungnoen.

Trở lại đội hình mà ĐT Thái Lan vẫn thường xuyên thi đấu trong nhiều năm qua, lối đá của “bầy voi chiến” trở nên mạch lạc hơn. Họ cầm bóng, ban chuyền rồi bất ngờ thay đổi tốc độ tấn công khiến cho khung thành chủ nhà Indonesia liên tục chao đảo.

Lập 1 cú đúp bàn thắng và kiếm về cho ĐT Thái Lan 1 quả penalty, Supachok được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh Changsek

Ở trận ra quân Indonesia thua ngược Malaysia 2-3 nên HLV Simon McMenemy không muốn sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Ông yêu cầu các học trò tổ chức tấn công bằng các đường chuyền dài dọc biên để lật bóng vào khu vực 16,5m của Thái Lan.

Trước lối tấn công đa dạng của các cầu thủ Thái Lan, chủ nhà Indonesia cũng chỉ có thể cầm cự được 1 hiệp đấu. Bắt đầu bằng tình huống đi bóng ở cánh trái quen thuộc, Supachok có pha đi bóng trước vòng 16m50 dù không mấy nguy hiểm nhưng bất ngờ tung cú sút về góc xa. Thủ môn Andritany mắc lỗi vị trí trong bàn mở tỷ số 1-0 của thần đồng Thái Lan.

Chỉ 10 phút sau, trong pha phối hợp nhỏ trong vòng 16,5m chính thủ môn Andritany tiếp tục có pha cản phá trái phép với Supachok trong vòng cấm bị trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) thổi phạt 11m giúp Theerathorn dễ dàng sút thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Thái Lan.

Khi đội chủ nhà Indonesia dâng lên tìm bàn gỡ thì hậu vệ Theerathorn đã kiến tạo để tiền vệ Supachok chơi nổi bật ghi bàn thứ 2 trong trận nâng tỷ số lên 3-0. Lập 1 cú đúp bàn thắng và kiếm về cho ĐT Thái Lan 1 quả penalty, thần đồng 21 tuổi Supachok được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây là lần thứ 2 liên tiếp cầu thủ 21 tuổi có được vinh dự này.

Lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1, UAE đứng thứ nhì. Ảnh AFF.

HLV Akira Nishino đã có chiến thắng đầu tay khi dẫn dắt ĐT Thái Lan. Mất 11 năm, ĐT Thái Lan mới giành được chiến thắng trên “Chảo lửa” Gelora Bung Karno. Trong khi đó, sau trận thua này cơ hội đi tiếp của Indonesia tại bảng G đã trở nên hẹp đi trông thấy.

UAE lội ngược dòng

ĐT UAE chính là đối thủ mà Malaysia từng thua đậm 0-10 ở vòng loại World Cup 4 năm trước nhưng sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia họ nhập cuộc đầy tự tin. Trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, Malaysia tràn lên tấn công ngay từ đầu và chỉ mất 32 giây Syafiq Ahmad đã có bàn mở tỷ số từ một pha bật cao đánh đầu sau tình huống tạt bóng chính xác bên cánh phải của đồng đội.

Có bàn thắng sớm, Malaysia tiếp tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nữa nhưng lần lượt Sumareh, Syafiq Ahmad và Talaha đều bỏ lỡ. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ UAE cũng không gây được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành chủ nhà.

Hai phút trước khi kết thúc hiệp 1, Ali Mabkhout là người bật cao đánh đầu hiểm hóc sau nỗ lực tạt bóng của đồng đội bên cánh phải gỡ hòa 1-1. Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Tan Cheng- Hoe vẫn quyết tâm tấn công dành chiến thắng thì bị dính đòn “hồi mã thương”.

Xếp hạng bảng G khu vực châu Á. Ảnh VF.

Phút 73, từ pha bóng chuyền chọc khe số 7 Ali Mabkhou băng xuống tì, đè trung vệ số 3 Shahrul Saad của Malaysia dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ thành đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho UAE.

Sau bàn thua các cầu thủ Malaysia lại dồn lên tấn công. Họ tưởng như có được bàn gỡ hòa ở phút 79 sau pha dứt điểm chéo góc của Safawi Rasid từ cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà. Tiếc là cột dọc lại đứng về phía UAE.

Những phút cuối bóng liên tục được nhồi bổng vào khu vực 16,5m của đội khách nhưng trong những phút cuối trận và cả 5 phút bù giờ nhưng UAE chơi bình tĩnh để hóa giải và bảo toàn tỷ số 2-1.

Như vậy, sau lượt đấu thứ 2, với 4 điểm Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng G. Với chiến thắng vất vả tại Bukit Jalil, UAE vươn lên thứ 2. Malaysia rơi xuống vị trí thứ 3. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ đá trận tiếp theo vào ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình của Việt Nam, đội đang tạm đứng thứ 4.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/bang-g-thai-lan-vuon-len-dan-dau-366603.html