Bảng G căng như dây đàn: Khó cho tuyển Việt Nam!

Lượt trận thứ 2 bảng G, vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á diễn ra hôm qua (10/9) đã cho thấy sự quyết liệt, ganh đua không khoan nhượng giữa các đội bóng, đem tới khó khăn tiềm ẩn đối với tuyển Việt Nam.

Căng như dây đàn

Tuyển Việt Nam thi đấu muộn ở lượt trận thứ 2 bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022, khu vực châu Á. Đó là quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu để thày Park cùng các cộng sự “do thám” các đối thủ.

 Thái Lan đang chơi tốt lên qua từng trận đấu. Ảnh: AFC

Thái Lan đang chơi tốt lên qua từng trận đấu. Ảnh: AFC

Sau trận hòa 0-0 trên sân nhà trước tuyển Việt Nam và phải gánh chịu nhiều chỉ trích, Thái Lan bước vào trận đấu thứ 2 bằng chuyến làm khách của Indonesia – đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng Indonesia nhập cuộc khá thận trọng, còn Thái Lan cũng không vội dâng cao đội hình để thăm dò đối thủ trước lối chơi thiên về thể lực, mạnh mẽ của đội chủ nhà. Chính vì vậy trong khoảng 20 phút đầu tiên, không có pha bóng đáng chú ý nào được ghi nhận.

Thế trận dần thay đổi trong hiệp 2 khi Thái Lan dồn lên tấn công, kiểm soát tốt khu trung tuyến và gây áp lực mạnh mẽ lên khung thành của Indonesia. Trong một ngày thi đấu chói sáng, Supachok đã lập một cú đúp bàn thắng và trực tiếp đem về quả penalty, giúp Thái Lan giành chiến thắng đậm với tỉ số 3-0.

Kết quả này đã đưa Thái Lan lên ngôi đầu bảng G với 4 điểm sau hai lượt trận.

Trong khi đó, tại Malaysia, đội chủ nhà đón tiếp UAE – đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G. Sau chiến thắng ngược dòng kịch tính với tỉ số 3-2 trước Indonesia, Malaysia nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn thắng mở tỉ số ngay giây thứ 34 với cú đánh đầu chuẩn xác của Syafiq.

Tuy nhiên, cuối hiệp 1, Ali Mabkhout kịp quân bình tỉ số 1-1.Đó là cơ sở để UAE chơi tốt hơn trong 45 phút tiếp theo và giành chiến thắng ngược dòng với tỉ số 2-1, qua đó leo lên vị trí nhì bảng, hơn chính Malaysia chỉ số phụ nhưng UAE lại thi đấu ít hơn 1 trận.

Khó cho tuyển Việt Nam

Kết thúc lượt đấu hôm qua (10/9), Thái Lan đã leo lên ngôi đầu bảng G, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về UAE, Malaysia (cùng 3 điểm), Việt Nam (1 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Vị trí xếp hạng hiện tại chỉ là tạm thời vì các đội phải thi đấu tới 8 trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Do đó trật tự bảng G sẽ còn thay đổi nhiều trong thời gian tới. Điều lo lắng nhất với thày Park vào lúc này chính là sự chuyển mình theo hướng tích cực của các đối thủ.

Việt Nam sẽ đối mặt nhiều khó khăn, thách thức ở những trận đấu sắp tới.Ảnh: Vietnamnet

Tuyển Thái Lan sau quãng thời gian sa sút đã dần lấy lại sự tự tin, chắc chắn và hiệu quả trong lối chơi qua từng trận đấu. Dưới sự chỉ đạo của tân HLV Nishino, Thái Lan thực tế đã chơi không tồi trước tuyển Việt Nam, chỉ có khâu dứt điểm của “voi chiến” là không tốt.

Tuy nhiên, nhược điểm đó đã được khắc phục ở trận đấu với Indonesia. Thái Lan vẫn cầm bóng chủ động, phối hợp đa dạng từ cự ly ngắn, bóng dài, chồng cánh, sút xa... Các trụ cột của Thái Lan đã phát huy tối đa khả năng của mình, trong đó Supachok đã vượt qua được “cơn bão” chỉ trích để tỏa sáng với 2 bàn thắng.

Đây là trận đấu Thái Lan phải đá sân khách, chịu sức ép lớn từ đám đông cuồng nhiệt của Indonesia nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với Malaysia, đội á quân AFF Cup 2018 cũng cho thấy sự tiến bộ của mình. Vẫn dưới sự chỉ đạo của HLV Tan Cheng Hoe nhưng Malaysia đã chơi thứ bóng đá uyển chuyển và đa dạng hơn rất nhiều. Đặc biệt đội chủ nhà còn tuân thủ rất tốt chiến thuật khi đánh úp thành công UAE ngay phút đầu trận đấu.

Malaysia tấn công rất chủ động và không hề e ngại trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nếu các chân sút Malaysia tận dụng tốt hơn cơ hội có được, đội chủ nhà đã có thể giành điểm. Đáng tiếc do sơ hở trong phòng ngự đã khiến Malaysia thua ngược đối thủ.

Về phía UAE, đây mới là trận đấu đầu tiên của đội bóng này tại vòng loại World Cup 2022 nhưng họ đã lập tức để lại dấu ấn. Sau bàn thua sốc ngay phút đầu trận đấu, UAE đã biết cách vượt qua sức ép và sự hưng phấn của đội chủ nhà để chờ đợi cơ hội phản công.

UAE cuối cùng đã trừng phạt Malaysia bằng 2 bàn thắng đều cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm của đội bóng này. Đầu tiên đó là tình huống Mabkhout ghi bàn giữa 5 cầu thủ đối phương. Tiếp theo đó, tiền đạo này xoay trở khéo léo ghi bàn khi bị hậu vệ và thủ môn Malaysia phong tỏa.

Như vậy tới thời điểm này có thể khẳng định UAE, Thái Lan và Malaysia sẽ là những đối thủ đáng gườm với tuyển Việt Nam. Indonesia bị coi là yếu nhất bảng G nhưng cũng có thể đem lại không ít khó khăn cho “Ngôi sao Vàng” khi bị dồn vào thế đường cùng.

Trong bối cảnh đó, tuyển Việt Nam lúc này lại gặp những khó khăn về nhân sự khi lịch thi đấu dày đặc ở giải trong nước đang vắt sức lực của các trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Duy Mạnh... Đó là một trong những lý do khiến "ngôi sao Vàng" không thể chơi bùng nổ ở trận đấu với Thái Lan.

Hy vọng với tài cầm quân của mình cùng khả năng xoay tua cầu thủ rất giỏi, HLV Park Hang Seo sẽ giúp tuyển Việt Nam giành những kết quả tích cực tới đây tại vòng loại World Cup 2022.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201909/bang-g-cang-nhu-day-dan-kho-cho-tuyen-viet-nam-639964/