Bang Florida có phụ nữ gốc Việt đầu tiên vào Hạ viện Mỹ

Bà Murphy hay Đặng Thị Ngọc Dung là điểm sáng nhỏ nhoi của đảng Dân chủ trong đợt bầu cử Mỹ lần này khi bà đánh bại ứng cử viên nặng ký John Mica tại địa hạt 7, bang Florida.

Bà Stephanie Murphy, hay còn có tên Việt Nam Đặng Thị Ngọc Dung đã trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên của bang Florida được vào Hạ viện Mỹ. Bà Murphy 38 tuổi, là người của đảng Dân chủ đã giành thắng John Mica, 73 tuổi, của đảng Cộng hòa tại địa hạt 7, bang Florida trong bầu cử ngày 8.11 vừa qua.

Theo New York Times, bà Murphy đã thắng khá áp đảo khi giành số phiếu là 180.372 trong khi ông Mica chỉ đạt 169.947 phiếu, trong tổng số 350.319 phiếu. Chiến thắng của bà Murphy được đánh giá là khá bất ngờ vì bà mới chỉ thực sự bước vào cuộc đua từ tháng 7 khi bà xuất hiện tại Đại hội đảng Dân chủ ở Philadelphia và thuyết phục được sự ủng hộ của những người trong đảng. Tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng ca ngợi Murphy như một sự lựa chọn đúng đắn. Từ đó, đảng Dân chủ quyết định hậu thuẫn tài chính cho các chiến dịch vận động tranh cử của bà Murphy tại địa hạt 7, bang Florida.

Dù vậy, không nhiều người tin vào việc bà sẽ thành công ngay trong lần đầu xuất tướng vì đối thủ John Mica có nhiều kinh nghiệm và uy tín nhất định khi nắm giữ vai trò đại diện cho địa hạt 7 bang Florida trong suốt 12 nhiệm kỳ ở Hạ viện, theo AP. Nhưng cuối cùng điều bất ngờ đã xảy ra.

Bà Murphy sinh tại TP.HCM năm 1978 và cùng gia đình chuyển sang Mỹ năm 1979. Bà mới tham gia chính trường và trước đó từng phân tích viên an ninh đặc biệt cho Bộ Quốc phòng Mỹ và sau đó đảm nhận chức vụ giáo sư ngành kinh doanh cho Đại học Rollins College, Florida. Bà cũng tham gia điều hành công ty chuyên về đầu tư Sungate Capital.

Nhưng bà Murphy chỉ là điểm sáng nhỏ nhoi của đảng Dân chủ trong đợt bầu cử này. Chiều qua, 9.11, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tại cuộc bầu cử Hạ viện, đảng Cộng hòa đã giành 233/435 phiếu trong cuộc bỏ phiếu bổ sung, giành quyền kiểm soát Hạ viện. Cùng lúc đó, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử bổ sung ở Thượng viện đợt này cho thấy đảng Cộng hòa đã giành được 51/100 ghế; đảng Dân chủ mới giành được 47/100 ghế. Điều đó đồng nghĩa với việc đảng Cộng hòa cũng kiểm soát luôn Thượng viện.

Còn trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump của đảng Cộng hòa đã đánh bại ứng cử viên của đảng Dân chủ, Hillary Clinton để trở thành chủ nhân của Nhà Trắng vào năm tới.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nguoi-viet-khap-noi-c-123/bang-florida-co-phu-nu-goc-viet-dau-tien-vao-ha-vien-my-47082.html