Băng đảng tội phạm Albania lộng hành ở châu Âu

Hơn 60 người đã bị bắt ở Bỉ, Hà Lan và Pháp về tội buôn bán ma túy và tổ chức di cư bất hợp pháp, theo thông báo hôm thứ Bảy, ngày 6/4 của Cơ quan chống mafia Ý.

 Cảnh sát Ý trong một chiến dịch chống mafia

Cảnh sát Ý trong một chiến dịch chống mafia

"Một băng đảng tội phạm nguy hiểm người Albania hoạt động trên khắp châu Âu" - cơ quan này cho biết. Hơn 600 sĩ quan cảnh sát từ bốn quốc gia, bao gồm cả Ý, đã đồng loạt tham gia vào hoạt động chống mafia. Chiến dịch này được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp của họ từ Europol, trong đó có liên quan đến việc phân tích dữ liệu thu được trong quá trình tìm kiếm. Phần cuối cùng của chiến dịch diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4.

Trong số 61 người bị bắt có 8 công dân Ý sống ở Bỉ.

Cơ quan chống mafia Ý đã hỗ trợ điều tra thông qua một mạng lưới hoạt động chung - một dự án hợp tác giữa nhiều lực lượng cảnh sát châu Âu.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, phía Ý đã phát hiện và tổ chức bắt giữ kẻ phạm tội trốn chạy có nguồn gốc Albania, chống lại lệnh bắt giữ của châu Âu do tòa án Bologna ban hành.

Bá Thủy

Theo RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bang-dang-toi-pham-albania-long-hanh-o-chau-au-532349.html