Băng đảng ma túy thanh toán nhau, 19 thi thể bị treo trên cầu

Hôm 8-8, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 19 thi thể bị treo trên cầu vượt và một số bị chặt khúc vì hiềm khích giữa các băng đảng ma túy ở Mexico.

Trong tổng số 19 nạn nhân thiệt mạng, cảnh sát đã tìm thấy 9 thi thể bị treo trên cầu vượt, 7 nạn nhân bị chặt thành khúc và vứt xuống đường gần đó, 3 xác chết nằm dưới đường.

Theo các công tố viên ở phía Tây bang Michoacan - Mexico, vụ giết người hàng loạt này đánh dấu sự quay trở lại của những cuộc thảm sát rùng rợn được tiến hành bởi các băng đảng ma túy trong giai đoạn đỉnh điểm cuộc chiến tranh ma túy năm 2006 – 2012 ở Mexico.

Hiện trường vụ việc ở TP Uruapan, bang Michoacan – Mexico hôm 8-8. Ảnh: La Voz de Michoacán

Hiện trường vụ việc ở TP Uruapan, bang Michoacan – Mexico hôm 8-8. Ảnh: La Voz de Michoacán

Công tố viên bang Michoacan Adrían López Solís cho biết 2 xác chết bị treo trên cầu vượt bằng dây thừng quanh cổ trong tình trạng bán khỏa thân và một thị thể bị chắt khúc là phụ nữ.

Các nạn nhân ở TP Uruapan đều bị bắn chết. Một số nạn nhân treo trên cầu trong tình trạng bị trói tay hoặc tụt quần. TP Uruapan là nơi cuộc chiến tranh ma túy nổ ra lần đầu tiên năm 2006.

Mặc dù tấm bảng không rõ ràng nhưng có mang những chữ cái đầu của băng đảng ma túy bạo lực khét tiếng Jalisco và có đề cập đến băng đảng đối thủ Viagra. Tấm bảng có viết: "Hãy là người yêu nước, hãy giết Viagra".

"Những vụ bạo lực phô trương, công khai này không chỉ tiến hành giết người mà còn khoe khoang về việc giết người nhằm hăm dọa đối thủ và gửi thông điệp đến chính quyền" – nhà phân tích an ninh Mexico Alejandro Hope nói.

Thặt chặt an ninh tại nơi xảy ra vụ giết người rung rợn. Ảnh: Twitter SSP Michoacán

Tối ngày 8-8 (giờ địa phương), Ủy ban Nhân quyền cho biết tại một khu vực khác ở Mexico, một đám đông hung hăng đã đánh đập và treo cổ 7 người được cho là bị bắt cóc, một số thi thể bị treo lơ lửng trên cây. Chính quyền bang Puebla cho hay cảnh sát và quân đội đã được cử đến để ngăn chặn vụ tấn công nhưng dân làng tại khu Tepexco và Cohuecan đã ngăn lực lượng công quyền.

Cùng ngày, chính quyền vịnh Mexico bang Veracruz cũng thông báo có 4 thi thể nam giới bị chặt thành từng khúc được tìm thấy trong 15 chiếc bao bị vứt trên đường cao tốc gần biên giới với bang Puebla.

Trong nửa đầu năm 2019, Mexico đã lập kỷ lục về những vụ giết người với 17.608 vụ việc, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. Quốc gia với gần 125 triệu dân hiện nay phải chứng kiến khoảng 100 vụ giết người mỗi ngày trên khắp cả nước.

Minh Yến (Theo AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bang-dang-ma-tuy-thanh-toan-nhau-19-thi-the-bi-treo-tren-cau-20190809123510822.htm