Băng 'đá xế' khoái xe xịn

Từng nhiều lần vào tù ra tội do trộm cắp tài sản, thế nhưng nhiều đối tượng không lấy đó làm bài học cảnh tỉnh mà vẫn lao vào con đường phạm pháp, để rồi tiếp tục trả giá cho những hành vi phạm tội mới.

Từng nhiều lần vào tù ra tội do trộm cắp tài sản, thế nhưng nhiều đối tượng không lấy đó làm bài học cảnh tỉnh mà vẫn lao vào con đường phạm pháp, để rồi tiếp tục trả giá cho những hành vi phạm tội mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp đã thực hiện trót lọt 23 vụ trộm xe máy trên địa bàn các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Thanh Khê (Đà Nẵng). Nhóm trộm xe này hoạt động khá tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở, thời gian, thủ đoạn hoạt động, sau khi trộm cắp được tài sản chúng nhanh chóng thay đổi biển số và màu sơn của xe rồi làm giả giấy tờ xe để tiêu thụ tài sản...

Các bị cáo Đức, Bảo, Duy, Cường, Nhật, Tự, Giàu.

Các bị cáo Đức, Bảo, Duy, Cường, Nhật, Tự, Giàu.

Ngày 4 và 5-4, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử các bị cáo: Ngô Văn Giàu (1991), Trần Thanh Tự (1992), Đặng Ngọc Bảo (1989, cùng trú Q. Sơn Trà) về tội: “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Hồng Nhật (1981), Trần Vinh Đức (1998, cùng trú Q. Sơn Trà), Nguyễn Quang Duy (1999, trú Q. Hải Châu), Lê Quốc Cường (1997, trú, Q. Thanh Khê) về 2 tội: “Trộm cắp tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Nguyễn Minh Hùng (1975, trú Q. Hải Châu) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong số các bị cáo, bị cáo Giàu từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 lần bị đưa vào trường giáo dưỡng cũng vì hành vi trộm cắp tài sản khi chưa đủ 18 tuổi. Bị cáo Tự có 1 tiền án và 2 lần bị đưa vào trường giáo dưỡng. Bảo, Duy đều là những bị cáo có nhân thân xấu.

Theo nội dung vụ án, Ngô Văn Giàu và Nguyễn Hồng Nhật có mối quan hệ quen biết nhau ngoài xã hội. Khoảng tháng 9-2017, Giàu liên hệ với Nhật hỏi có mua xe máy không giấy tờ giá rẻ không, mặc dù biết đây là xe do Giàu trộm cắp đem bán nhưng Nhật vẫn đồng ý và thỏa thuận với Giàu chỉ mua những xe tay ga, xe đời mới. Ngoài những lần trộm cắp một mình, Ngô Văn Giàu còn rủ rê Trần Thanh Tự, Đặng Ngọc Bảo trộm cắp xe máy các loại đem bán cho Nhật. Khi Giàu điện thoại báo cho Nhật biết có xe, Nhật thường điện thoại cho Trần Vinh Đức, Nguyễn Quang Duy hoặc Lê Quốc Cường (là những người làm việc đi thu hồi nợ cho Nhật) đến các điểm hẹn để nhận xe từ Giàu. Các bị cáo Đức, Duy và Cường mặc dù biết rõ những xe mô-tô Nhật nói đến gặp Giàu để nhận là xe do trộm cắp mà có nhưng vẫn thực hiện, sau khi nhận xe thường đem về nhà Nguyễn Minh Hùng (là anh ruột của Nguyễn Hồng Nhật) cất giấu.

Thông qua mạng xã hội, Nhật “đặt hàng” một người ở TP Hồ Chí Minh (không rõ lai lịch) làm giấy tờ đăng ký xe giả mang chính tên Nhật, Cường, Đức, Duy và biển số giả đưa cho Cường, Đức, Duy tiêu thụ. Đáng nói, sau khi có đầy đủ giấy tờ, BKS phù hợp với đặc điểm xe trộm, chúng gắn vào xe trộm cắp được đem đi tiêu thụ tại các tiệm cầm đồ hoặc bán trực tiếp cho người có nhu cầu theo giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ tháng 9-2017 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện trót lọt 23 vụ trộm, trong đó trộm 22 xe tay ga đời mới, giá trị cao và một số tài sản giá trị khác. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

Cụ thể, Ngô Văn Giàu đã thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy đem bán cho Nguyễn Hồng Nhật, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 361,5 triệu đồng. Ngô Văn Giàu cùng Trần Thanh Tự thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, tổng trị giá tài sản 127,740 triệu đồng. Ngô Văn Giàu cùng Đặng Bảo Ngọc thực hiện 6 vụ trộm cắp xe mô-tô các loại, trị giá 205,7 triệu đồng. Chưa dừng lại ở hành vi chuyên phá khóa để trộm xe, bị cáo Giàu, Tự còn liều lĩnh, đập cửa kính sau nhà dân, đột nhập lấy trộm một tivi LG 49 inches và một con heo đất. Theo Kết luận giám định số 20 ngày 27-2-2018 và Kết luận số 73 ngày 7-6-2018 của Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP Đà Nẵng xác định 16 biển số và 16 giấy chứng nhận đăng ký mô-tô, xe máy đều là giả.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo mức án: Ngô Văn Giàu 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Hồng Nhật 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Đặng Ngọc Bảo 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo Trần Vinh Đức 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Lê Quốc Cường và Duy đồng mức án 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Trần Thanh Tự 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng bị cáo Hùng bị tuyên mức án 3 năm cải tạo không giam giữ về hành vi “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” .

T.HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_204602_bang-da-xe-khoai-xe-xin.aspx