Băng cướp táo tợn sắp trả giá

Băng cướp gồm 5 tên đã cùng nhau ép phụ nữ vào lề, đẩy họ xuống xe rồi cướp táo tợn. Có lúc chúng xông vào cửa hàng, gí dao, cướp điện thoại.

Ngày 3-11, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quốc (SN 1982), Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1995), Từ Đạt Minh (SN 1996), Dương Quốc Bảo (SN 1990; cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và Đoàn Hoàng Hiệp (SN 1985; ngụ TP Hà Nội) về tội "Cướp tài sản".

Để có tiền tiêu xài, băng này đã lên kế hoạch, bàn nhau đi cướp tài sản ở quận Bình Tân, quận 10 và huyện Bình Chánh, TP HCM.

Võ Hoàng Hiệp và Từ Đạt Minh

Tháng 5-2013, Quốc quen với chị T.N. (SN 1988), thỉnh thoảng cả hai gặp nhau và đi uống cà phê. Thấy chị N. có vòng vàng, điện thoại đắt tiền, xe máy đời mới nên Quốc nảy sinh ý định cướp.

Trưa 5-5-2016, Quốc vờ gọi điện hỏi thăm thì biết chị N. đang ở nhà một mình nên đã báo cho đồng bọn đến.

Trịnh Văn Quốc và Nguyễn Ngọc Nhân

Băng này đến, bấm chuông nói rằng người nhà chị N. mua hàng trên mạng nên giao thùng hàng. Chị N. vừa mở cửa thì Nhân kéo chị vào nhà tắm rồi lấy băng keo trói nạn nhân, cướp nữ trang, điện thoại, iPad, xe máy…rồi bỏ trốn.

Trưa 17-5-2016, băng này đang chạy trên đường Thành Thái, quận 10 thì thấy chị P.L. (SN 1994) đi một mình nên ép xe vào lề rồi đẩy chị L. xuống để cướp xe. Chị L. chạy bộ, tri hô thì Nhân rút mã tấu đòi chém nên chị kinh sợ, im bặt.

Cướp xong, Quốc và đồng bọn đến tiệm mắt kính của chị V.T.H. (quận 10) vờ mua hàng. Nhân vào tiệm, kêu chị H. đưa mắt kính cho xem rồi kề dao vào cổ chị H., giật iPhone 6S bỏ chạy ra ngoài có đồng bọn chở tẩu thoát.

Nhân kề dao cướp điện thoại của chị H.

Hai ngày sau, thấy chị P.T. (SN 1994) đang chạy xe tay ga trên đường ở huyện Bình Chánh, nhóm Quốc đã dùng roi điện chích vào rồi đẩy chị T. xuống đường, cướp xe.

Qua truy xét, Công an quận 10 đã bắt giữ băng cướp táo tợn này. Tổng cộng, băng này đã cướp 4 vụ, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 112 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Quốc còn khai nhận lên mạng mua điện thoại. Khi người bán hẹn cho xem điện thoại thì Quốc chụp điện thoại bỏ chạy, để đồng bọn chở tẩu thoát.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bang-cuop-tao-ton-sap-tra-gia-20171103125239629.htm